MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Man Utd chiêu mộ David Alaba: Một công nhưng hai chuyện

    23:39 Thứ tư 23/12/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford có lẽ nên thực hiện một thương vụ táo bạo trong chợ Đông 2021.

    Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2021 đã cận kề và đây là lúc các đội bóng Anh bắt đầu chuẩn bị kế hoạch mua sắm để cải thiện chất lượng đội hình. Với Manchester United, hàng phòng ngự vẫn đang là bài toán khiến cho HLV Ole Gunnar Solskjaer cảm thấy đau đầu. Bởi lẽ, vai trò hậu vệ trái đang khiến cho chiến lược gia người Na Uy cảm thấy đau đầu.

    Luke Shaw tuy thi đấu ổn định nhưng thường xuyên dính chấn thương, trong khi đó Alex Telles đã bộc lộ những điểm yếu về khâu phòng ngự. Chính vì thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể cần thêm nhân sự ở hàng phòng ngự. Và vào thời điểm này, có lẽ không cái tên nào phù hợp với David Alaba - người đã từ chối ký hợp đồng mới với Bayern Munich để tìm kiếm bến đỗ mới.

    Man Utd chiêu mộ David Alaba: Một công nhưng hai chuyện - Bóng Đá

     Alaba đang là mục tiêu của M.U.

    Nguồn tin từ Daily Mail tiết lộ, chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã thuyết phục cầu thủ người Áo gia hạn hợp đồng nhưng bất thành. Thậm chí, ngôi sao sinh năm 1992 còn đang lên kế hoạch tìm kiếm bến đỗ mới. Đến lúc này, có lẽ Manchester United nên nhập cuộc để chèo kéo hậu vệ 28 tuổi. Bởi lẽ, đây là bản hợp đồng đa năng và có thể giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer có thêm nhiều lựa chọn. 

    Thời điểm mới nổi lên, David Alaba thi đấu trong vai trò của một hậu vệ trái. Anh nổi tiếng là ngôi sao công thủ toàn diện và thường xuyên lọt tốp những cầu thủ hay nhất châu Âu. Tuy nhiên, câu chuyện đã trở nên khác đi khi Alphonso Davies xuất hiện. Bởi lẽ, với sức trẻ và phong độ của mình, chàng trai người Canada đã đẩy đàn anh phải vào thi đấu ở vị trí trung vệ.

    Chưa kể, mâu thuẫn giữa người đại diện Pini Zahavi và ban lãnh đạo Bayern Munich đã khiến cho cầu thủ 28 tuổi thấy nản lòng. Để rồi giờ đây, anh quyết tâm ra đi để tìm một CLB phù hợp hơn với tham vọng cũng như mức lương của mình. Đến lúc này, Manchester United chính là đội bóng phù hợp nhất dành cho "kẻ nổi loạn" của đội chủ sân Allianz Arena.

    Man Utd chiêu mộ David Alaba: Một công nhưng hai chuyện - Bóng Đá

     Solskjaer đang cần một cầu thủ phòng ngự mới.

    Một công nhưng hai chuyện, M.U được nhiều hơn mất nếu chiêu mộ thành công David Alaba. Nếu đến sân Old Trafford, anh có thể được sử dụng trong vai trò hậu vệ trái khi những Luke Shaw hay Alex Telles đều chưa mang tới sự ổn định. Bên cạnh đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer còn có thể sử dụng hậu vệ người Áo trong vai trò của một trung vệ.

    Chiến lược gia người Na Uy luôn khao khát một trung vệ có khả năng dùng chân trái. Dựa vào những yếu tố đó, có lẽ không cái tên nào phù hợp hơn David Alaba. Nhưng trước hết, M.U sẽ vấp phải sự cạnh tranh của một đối thủ đáng gờm là Real Madrid. 

    Giang Nam | 23:09 23/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...