MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Man United và những ngôi sao gây thất vọng nhất từ đầu mùa

    21:32 Thứ tư 08/01/2020

    BongDa.com.vn Lực lượng Man United vốn không đủ dày. Vậy mà nhiều ngôi sao lại chơi rất kém suốt từ đầu mùa. Đó là lý do khiến Quỷ đỏ yếu hẳn trong mùa giải này.

    Cứ vui rồi buồn, cứ thăng rồi trầm, sau tất cả thì Manchester United lại trở về với bộ mặt đáng thất vọng của mình sau trận thua tan nát trước Man City. Những Marcus Rashford hay Mason Greenwood chỉ là vài điểm sáng hiếm hoi. Không chỉ trong trận đấu này mà từ đầu mùa giải tới giờ nhiều ngôi sao của Man United đã gây cho người hâm mộ sự thất vọng không hề nhỏ dẫn đến tạo nên một hình ảnh Quỷ đỏ tệ nhất trong nhiều năm qua.

    David de Gea

    Dù vẫn là thủ môn số một của Man United nhưng rõ ràng mùa này phong độ của David de Gea sa sút khá nhiều. Người ta đã không còn thấy hình ảnh một “Thánh tôn” bay lượn như siêu nhân hay các pha phản xạ kinh người giúp khung thành đội nhà vững vàng. Từ sau World Cup 2018, De Gea đã không còn là chính mình và dấu hiệu sa sút mùa này là rất rõ. Cho nên chẳng phải vô lý khi CĐV Man United kêu gọi HLV Ole Gunnar Solskjaer hãy cho Sergio Romero bắt chính chứ không phải là thủ môn người Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

    Romero nên thay De Gea bắt chính.

    Nemanja Matic

    Cái  tuổi 32 của Nemanja Matic đúng là không trẻ nhưng chẳng gọi là quá già nếu so với những gì mà những Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic hay Cristiano Ronaldo đang thể hiện. Nhưng CĐV Man United khó chịu cho cái sự chậm chạp của anh chẳng khác gì cầu thủ 40 tuổi. Không những chẳng làm chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ mà Matic bây giờ còn là gánh nặng cho đội bóng. Rõ ràng người ta có lý do tiếc nuối cho sự sa sút quá nhanh của một trong những tiền vệ hay nhất Ngoại hạng Anh khi Jose Mourinho còn dẫn dắt Chelsea.

     - Bóng Đá

    Matic đã quá già?

    Andreas Pereira

    HLV Ole Gunnar Solskjaer rất chuộng cầu thủ trẻ nên nhiều dự đoán Andreas Pereira sẽ tỏa sáng bên cạnh những Marcus Rashford, Scott McTominay, Mason Greenwood…. Nhưng hết trận này tới trận khác ngôi sao người Brazil chỉ mang đến sự thất vọng mà thôi. Pha phản lưới nhà trong trận thua Man City càng khiến tương lai tại Old Trafford của anh thêm mờ mịt.

     - Bóng Đá

     Pereira hoài không chịu lớn.

    Victor Lindelof

    Nhiều người kỳ vọng Harry Maguire và Victor Lindelof sẽ hợp thành bộ đôi trung vệ xuất sắc như Rio Ferdinand và Nemanja Vidic ngày nào. Tuy nhiên phong độ của ngôi sao người Thụy Điển mùa này quá tệ đến mức CĐV đánh giá anh chẳng khác gì Phil Jones. Đánh đầu kém, chuyền bóng sai, tốc độ chậm, xoạc bóng không hiệu quả thì hỏi anh mang lại được điều gì cho hàng phòng ngự Man United?

     - Bóng Đá

    Còn đâu hình ảnh một Người băng?

    Jesse Lingard

    Nhưng thất vọng nhất chính là Jesse Lingard. Dù Solsa vô cùng ưu ái anh nhưng chàng tiền vệ người Anh chơi bóng như thể .... chạy là chính khi chuyền sai nhiều, thiếu khả năng tranh chấp, không có ý tưởng và sút bóng vô cùng tệ. Kết quả trong năm 2019 của Lingard là 0 kiến tạo 0 bàn thắng tại Premier League. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu anh luôn nằm trong danh sách bầu chọn những ngôi sao gây thất vọng nhất năm.

     - Bóng Đá

    Lingard xứng đáng là cái tên gây thất vọng nhất.

    Nhiều lời chỉ trích đang hướng vào HLV Solskjaer nhưng rõ ràng chiều sâu đội hình của Quỷ đỏ là không có. Nếu chẳng có ai đá thay những Lingard hay Matic... thì đừng kỳ vọng gì ở Man United mùa này.

    Cát Tường | 21:02 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...