Không khó để nhận ta rằng chất lượng đội hình của Man United hiện tại là không tốt. Tuy nhiên dù đội chủ sân Old Trafford có nhiệt tình trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới và không hế thiếu sự chịu chi thì HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không thể thay tới nửa đội hình. Vậy vị trí nào là nóng nhất lúc này?
Đầu tiên hãy nói về hàng hậu vệ. Dù trong tay Solsa chưa có bộ tứ vệ nào xuất sắc cả nhưng nhìn chung về khả năng phòng ngự thì Quỷ đỏ đã tốt hơn mùa trước (để thua 15 bàn sau 13 vòng, thuộc dạng tốt tại Ngoại hạng Anh lúc này). Harry Maguire và Aaron Wan Bissaka vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình, chứng tỏ xứng đáng với mức giá CLB đã bỏ ra.
Hành lang trái, Brandon Williams đang tạo được sự an tâm khi Luke Shaw đang dưỡng thương còn Ashley Young không còn phong độ cao. Phía trong dù Victor Lindelof còn mắc lỗi nhưng cũng chơi ở mức tròn vai. Nếu Eric Bailly trở lại với phong độ tốt và đầy đủ sức khỏe thì hàng thủ của Quỷ đỏ cũng khá an tâm.
Ở khâu ghi bàn, báo giới đang truyền tin rằng Quỷ đỏ đang dồn sức nhằm mua Erling Haaland ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nếu có chân sút đang lên này (15 bàn 4 kiến tạo trong 12 trận tại giải VĐQG Áo và 8 bàn sau 5 trận đá Champions League chung bảng với Liverpool và Napoli) thì là điều tốt cho Man United nhưng việc họ ghi ít bàn còn do nhiều nguyên nhân chứ không hẳn bởi sự vô duyên của các chân sút.
Với việc đã bố trí ổn thỏa vị trí của Marcus Rashford (dạt biên) và Anthony Martial (trung phong) để phát huy tốt nhất khả năng của họ cùng một Mason Greenwood thi đấu ngày một chững chạc thì HLV Solskjaer có thể an tâm phần nào. Có thêm Haaland là quá tốt nhưng nếu không mua được ngay cũng chẳng phải quá bi đát.
Cho nên vị trí yếu nhất của Man United lúc này chính là tiền vệ trung tâm và số 10. Scott McTominay cùng Fred đã chơi tốt trong vài trận nhưng rõ ràng ngôi sao người Brazil không đáp ứng được yêu cầu cao nhất. Cho nên McTominay rất cần một đối tác tầm cỡ kiểu Declan Rice. Khi có những chốt chặn từ xa đầy mạnh mẽ này thì hàng phòng ngự của Quỷ đỏ cũng giảm được áp lực rất nhiều.
Một trong những lý do khiến Man United khát bàn thắng là họ đang thiếu người làm bóng xuất sắc. Đáng lý ra Paul Pogba là lựa chọn hoàn hảo nhưng sau những gì đã xảy ra thì có lẽ Quỷ đỏ đã không còn quá luyến tiếc ngôi sao người Pháp. Viễn cảnh Pogba ra đi chỉ là sớm hay muộn, thậm chí ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Thế nhưng trước tiên Man United cần mang về một tiền vệ tổ chức xuất sắc rồi mới tính chuyện chia tay Pogba.
Khi mùa giải đang diễn ra thì không dễ để các đội bóng bán đi ngôi sao của mình. Cho nên Man United cũng đừng tham vọng thay máu đội hình ngay và liền. Nhưng không nhất định phải vậy vì chỉ cần có thêm một “Mag dog” và số 10 thì Quỷ đỏ sẽ khác ngay.