MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Man United sắp đón 2 viện binh quan trọng

    21:04 Thứ sáu 24/03/2023 | 1

    BongDa.com.vn Nhiều cầu thủ Man United đang tận hưởng khoảng thời gian xả hơi cần thiết trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, trước một lịch trình dày đặc.

     

    Man United sẽ trở lại sau loạt trận quốc tế với 3 trận đấu ở Premier League trong 1 tuần và có thể được thúc đẩy bởi sự trở lại của 2 cầu thủ chủ chốt. Cả Anthony Martial và Christian Eriksen đều đang trong quá trình hồi phục thể lực để sẵn sàng ra sân và có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong giai đoạn quyết định của mùa bóng. 

     - Bóng Đá

     Martial và Eriksen sắp trở lại.

    Những rắc rối chấn thương liên tục xảy đến với Martial và đã tàn phá sự nghiệp của ngôi sao người Pháp. Lần cuối cùng anh thi đấu 90 phút cho Quỷ đỏ là vào tháng 9/2021. Lần đá chính gần nhất của anh là trong trận derby Manchester, và lần ra sân gần đây nhất của chân sút 27 tuổi này là ở trận bán kết lượt về League Cup.

    Martial đã trở lại tập luyện từ đầu tháng Ba. Erik ten Hag đơn giản đã chọn bước đi thận trọng, là để dành cựu ngôi sao Monaco cho đến sau kỳ nghỉ quốc tế. Khoảng thời gian dài dưỡng sức chắc chắn sẽ giúp ích cho một cầu thủ không mấy sung mãn như Martial. Ten Hag có lý do để đặt kỳ vọng lớn vào cầu thủ mang áo số 9 khi nói với trang web của câu lạc bộ vào ngày 1 tháng 3: “Hãy cho Anthony thêm thời gian và chúng ta hãy chờ xem khi nào cậu ấy trở lại. Sau đó, chúng tôi sẽ rất vui vì có thêm một sự lựa chọn chất lượng cho phần còn lại của mùa giải.”

     - Bóng Đá

     Quỷ đỏ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều với Eriksen và Martial.

    Christian Eriksen đã không thi đấu kể từ khi bị Andy Carroll đốn ngã trong chiến thắng của Man United trước Reading vào cuối tháng Giêng. Anh dự kiến sẽ trở lại thi đấu cho đến tháng 4 hoặc tháng 5. Tuyển thủ Đan Mạch cần giày bảo hộ ban đầu, nhưng giờ đây, anh đã có thể mang lên chân đôi giày thể thao.

    Vị chiến lược gia người Hà Lan cho biết vào tuần trước: “Điều đó rất tích cực. Cậu ấy đã hồi phục rất nhanh. Cậu ấy sẽ sẵn sàng vào tháng Tư. Eriksen sẽ trở lại và chúng tôi rất vui vì điều đó. Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp mà chúng tôi cần. Tôi không thể đợi lâu hơn để chứng kiến Eriksen ra sân."

    Người hâm mộ Quỷ đỏ dường như không dám mong đợi nhiều ở Martial, dù anh rất tài năng. Nhưng nếu sung mãn, tác động của Martial sẽ rất hữu ích. Anh đã ghi 6 bàn mùa này dù chơi ít phút hơn Wout Weghorst. Đẳng cấp, khả năng giữ bóng, liên kết lối chơi của Martial thật sự phù hợp với những gì Ten Hag gây dựng.

    Man United cũng nhớ Eriksen và nếu anh ấy có thể trở lại ngay từ đầu tháng 4, trong bối cảnh Casemiro bị treo giò, đó sẽ là một sự bổ sung kịp thời và vô cùng chất lượng cho Man United. Không một cầu thủ nào của Ten Hag có thể điều tiết lối chơi, phân phối bóng và cung cấp sự sáng tạo một cách ổn định như cựu ngôi sao Tottenham cả. Eriksen và Casemiro là cặp bài trung ăn ý nơi tuyến giữa và đến giữa tháng 4, khi bộ đôi này được tái hợp ở trung tâm hàng tiền vệ, Quỷ đỏ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.

    Minh Tuấn | 20:34 24/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...