MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Man United săn tiền đạo: Dễ hay khó?

    22:11 Thứ ba 17/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn Như mọi khi, Man United được cho là đang nhắm đến nhiều mục tiêu cho vị trí tiền đạo. Tuy nhiên với sự sụt giảm thương hiệu trong vài năm qua thì Quỷ đỏ có thuận lợi?

    Đội chủ sân Old Trafford đang có dấu hiệu khởi sắc khi có 11 trận chưa thua cùng lối đá giàu sáng tạo, tấn công sắc bén và phòng thủ vững vàng. Tuy nhiên giới chuyên môn đều đồng thuận rằng Quỷ đỏ cần thêm một trung phong để có thể trở lại mạnh mẽ hơn vào mùa giải sau. Nhưng đây có phải là việc không quá khó với Manchester United?

    Một loạt những cái tên đình đám đã được đưa vào đích ngắm của Manchester United từ Raul Jimenez (Wolves), Lautaro Martinez (Inter Milan), Edinson Cavani (PSG) đến Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Erling Haaland (Dortmund) hay Harry Kane (Tottenham), Timo Werner (RB Leipzig). Với chừng đó đối tượng liệu có giúp Man United dễ dàng mua sắm hơn hay không?

     - Bóng Đá

    Erling Haaland chỉ vừa mới tới Dortmund mà thôi.

    Đầu tiên Aubameyang (30 tuổi) và Cavani (33 tuổi) dù tài năng thật và khả năng họ rời CLB chủ quản khá cao, giá trị chuyển nhượng cũng không quá lớn tuy nhiên với độ tuổi đó lại nằm ngoài chủ trương trẻ hóa của Ole Gunnar Solskjaer và Man United. Nếu Quỷ đỏ nhắm đến họ cũng chỉ là giải pháp tình thế kiểu Odion Ighalo như bây giờ mà thôi.

    Theo cá tính và triết lý bóng đá của chiến lược gia người Na Uy thì ba tiền đạo mà ông chấm nhất có lẽ là Martinez của Inter Milan, Haaland đang thuộc biên chế của Dortmund và ngôi sao chơi rất hay mùa này trong màu áo RB Leipzig là Timo Werner. Nhưng ngay bây giờ đã có tin Barcelona đánh bại mọi đối thủ (trong đó có Man United) để sở hữu chân sút người Argentina là Lautaro Martinez. Trong khi ấy, Erling Haaland vừa mới chuyển đến Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nên khó có việc anh ra đi ngay ở mùa hè tới. Cho nên đối tượng tiềm năng còn lại là Timo Werner. Thế nhưng nếu muốn có được chàng trai 24 tuổi này thì Quỷ đỏ phải vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh như Chelsea hay Liverpool.

     - Bóng Đá

    Không dễ để Tottenham bán Harry Kane cho Man United.

    Về trường hợp của Harry Kane, ngôi sao người Anh sẽ ra đi nếu Tottenham không có vé dự Champions League mùa sau (điều này rất dễ xảy ra) nhưng giá trị chuyển nhượng của anh sẽ không thể dưới 100 triệu euro. Hơn nữa những lãnh đạo của Tottenham sẽ suy tính xem có bán Kane cho đối thủ trong nước hay không. Nếu có lựa chọn thì họ thà đẩy ngôi sao số 1 của mình cho Juventus hay Real Madrid còn hơn.

    Sau cùng còn lại Raul Jimenez. Với 28 tuổi và đang chơi rất hay trong màu áo Wolves, phù hợp với triết lý bóng đá phòng ngự phản công nên anh là đối tượng tốt để Man United đẩy mạnh đàm phán nhất là khi Wolves không phải là tên tuổi lớn nên Quỷ đỏ hoàn toàn có thể lấy… tiền đè người.

     - Bóng Đá

    Tiềm năng nhất cho Man United là Raul Jimenez?

    Bảy cái tên cho một vị trí, nhìn qua có thể thấy Man United dồi dào mục tiêu và xác suất có được người mình muốn là rất cao. Thế nhưng rõ ràng không phải mọi thứ cũng như Man United tính bởi trong mỗi kỳ chuyển nhượng thì không phải chỉ có mình họ là xách tiền đi chợ. Cho nên nếu thiếu sự quyết tâm và chiến lược hợp lý thì không dễ cho Quỷ đỏ có được tân binh như ý.

    Cát Tường | 21:41 17/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...