MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man United: Đơn giản không có nghĩa là tầm thường

    21:54 Thứ hai 10/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Không ít người cho rằng Man United bây giờ cần phải có những ngôi sao mới vực dậy được đội bóng. Nhưng nếu những ngôi sao không đá bóng bằng cái tâm thì sao?

    Khi có tin Manchester United sẽ bán Paul Pogba và mua lại nhạc trưởng của Aston Villa là Jack Grealish thì nhiều ý kiến cho rằng đội bóng này đang dần quá tầm thường. Nhưng hãy nhớ Pogba đã làm được gì cho Man United và chắc gì Jack Grealish sẽ không nâng tầm được Quỷ đỏ?

    Sự thành công của một cầu thủ tại đội bóng phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên không thể trách bản thân Pogba hay Man United khiến cho mối duyên này không thể tiếp tục. Thực tế những HLV của Man United như Jose Mourinho hay Ole Gunnar Solskjaer đã không đặt Pogba đúng vị trí sở trường của mình. Hơn nữa đội hình của Quỷ đỏ nhiều năm qua không mấy chất lượng đã dẫn đến sự đi xuống chung của tập thể. Nhưng có thể khằng định trong hơn 4 mùa giải qua ngôi sao người Pháp chưa bao giờ toàn tâm toàn ý chơi cho đội chủ sân Old Trafford. Chính điều đó vô tình đã gây ra rất nhiều rắc rối trong phòng thay đồ dẫn đến việc cả hai phải tính đến chuyện đường ai nấy đi vào mùa hè này. Nên hiểu Man United là CLB có truyền thống và danh tiếng trong khi Pogba được kỳ vọng rất cao nên sự chú ý của dư luận cũng nhiều hơn.

     - Bóng Đá

    Sau này người ta mới gọi họ là Thế hệ vàng 92 của Man United.

    Man United đang trong quá trình tái thiết nên thật sự họ cần đẳng cấp của Pogba để tạo nên cú hích lớn. Nhưng suy cho cùng điều mà Man United cần nhất chính là những chiến binh trên sân chứ không phải những ngôi sao màu mè và phập phù. Khi cuộc chiến tại Ngoại hạng Anh ngày một khốc liệt thì phải có những người chiến đấu quên mình vì màu áo mới giúp được đội bóng. Paul Pogba không phải mẫu người có được phẩm chất đó điều từng thấy ở Eric Cantona, Wayne Rooney hay Nemanja Vidic. Thậm chí bây giờ giới chuyên môn cho rằng Ole Gunnar Solskjaer cần những Fred, Daniel James… nhiều hơn bởi họ sẽ vì Man United mà chiến đấu quên mình còn Pogba chỉ lo đầu tóc và mơ về Juventus hay Real Madrid mà thôi.

     - Bóng Đá

    Dù không danh tiếng như Paul Pogba....

    Người ta nói rằng Jack Grealish tầm thường nhưng xin nhớ rằng mọi sự vĩ đại đều bắt nguồn từ tầm thường, mọi vinh quang đều xuất phát từ vạch số 0 mà ra. Trước khi những David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville giúp Man United thống trị nước Anh và Châu Âu thì ai gọi họ là thế hệ vàng? Và mấy ai tin những Jamie Vardy, N'Golo Kante, Riyad Mahrez... có thể giúp Leicester City vô địch Premier League? Hay những huyền thoại như Kaka, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane… từng bị người ta từ chối vì thư sinh, nhỏ con, kém danh tiếng này kia đó thôi. Chẳng ai mới sinh ra và bước ngay vào làng bóng đá với vị thế của một thiên tài. Không phải mọi thứ đều đi lên từ sự tầm thường đó sao?

     - Bóng Đá

    ....nhưng không có nghĩa Jack Grealish mang đến sự tầm thường mà thôi.

    Hiện tại bây giờ tất nhiên một Jack Grealish bình thường chẳng có gì để so sánh với Paul Pogba. Nhưng tương lai thì chưa biết được. Ngôi sao người Pháp đã chẳng vực dậy được Man United nhưng biết đâu số phận đã sắp đặt chàng Jack đến cứu vớt Quỷ đỏ. Và khi ấy anh cũng sẽ trở thành sao mà thôi. Nhưng dù không như vậy thì sau tất cả, điều CĐV Quỷ đỏ mong muốn nhất chính là những con người vì Man United mà chiến đấu.

    Cát Tường | 21:24 10/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...