MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Man United đang bỏ qua 2 nhân sự chất lượng có sẵn

    21:05 Thứ tư 12/01/2022 | 4

    BongDa.com.vn Donny van de Beek và Jesse Lingard mới chỉ thi đấu lần lượt 67 và 87 phút ở Premier League cho Manchester United mùa này.

    Bị Ole Gunnar Solskjaer gạt sang một bên ở mùa giải trước, Jesse Lingard đã lấy lại phong độ đỉnh cao trong thời gian cho mượn cực kỳ thành công tại West Ham - ghi 9 bàn và cung cấp 5 pha kiến tạo trong 16 lần ra sân giúp The Hammers có vé dự giải châu Âu. Nhưng những con số đó là không đủ để Lingard được điền tên vào đội hình dự EURO 2020 của tuyển Anh. Đến mùa này anh cũng không được đảm bảo một vị trí trong đội hình United. Tuy nhiên, cầu thủ tốt nghiệp học viện M.U - sẽ hết hợp đồng vào mùa hè này - có những phẩm chất nổi bật khiến anh có thể trở thành cầu thủ quan trọng cho đội bóng. Nhưng United đã phớt lờ anh.

    Man United - Bóng Đá

     Lingard khả năng sẽ rời M.U sau 20 năm.

    Ngay sau khi Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford, một cảnh quay cũ đã xuất hiện trên mạng xã hội, khi Lingard gặp Ronaldo lần đầu tiên. Khi đó Lingard dường như biết anh đang hiện diện trước một biểu tượng và, khi Ronaldo trở lại, anh là một trong những cầu thủ đầu tiên chia sẻ sự phấn khích của mình một cách công khai, dù nhận thức được rằng thời gian ra sân của mình có thể bị hạn chế hơn nữa. 

    Việc Quỷ đỏ đầu tư vào Jadon Sancho tưởng chừng sẽ giúp Lingard có cơ hội ở thời gian đầu mùa. Cùng với Marcus Rashford và Mason Greenwood, cựu cầu thủ Borussia Dortmund đại diện cho tương lai CLB. Tuy nhiên khi M.U ký hợp đồng với Ronaldo, họ thể hiện rằng đội bóng đang ưu tiên cho hiện tại. Nhưng Lingard lẽ ra phải được xem xét về khía cạnh đó. Trong khi những ngôi sao được đá chính thường xuyên chơi dưới phong độ thì tinh thần làm việc và khả năng khai thác không gian thông minh của Lingard - chưa kể đến những bàn thắng - sẽ giúp ích nhiều cho đội bóng.

    Một cầu thủ khác ở trong tình cảnh tương tự là Donny van de Beek. Cả hai cầu thủ đều thi đấu ít thời gian hơn cả hậu vệ Phil Jones, người vừa trở lại sau 2 năm chấn thương. Trong trận đấu với Aston Villa tại FA Cup, Van de Beek đã tạo sự bình tĩnh cho United khi cầm bóng. Lingard cũng vậy, chứng minh bản thân một cách rõ ràng với một cú xoay người khéo léo khi bị đối thủ bao vây ở gần cột cờ bên phải.

    Ralf Rangnick explains how Donny van de Beek helped Manchester United's tactical change vs Aston Villa - Bóng Đá

     Van de Beek vẫn chỉ ra sân những phút cuối.

    United đã bỏ qua Lingard và Van de Beek quá lâu dù những người khác chưa đáp lại được niềm tin. Họ cũng có thể không có quá nhiều cơ hội để thuyết phục đội bóng, khi có nhiều câu lạc bộ theo dõi tình hình của cả hai trong tháng này để chuẩn bị cho phiên chợ hè.

    (Theo Manchester Evening News)

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Van de Beek:

     
    Thanh Vũ | 20:35 12/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...