MỚI NHẤT :
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • Man United có 2 lý do để tránh xa Cody Gakpo

    15:20 Thứ hai 28/11/2022 | 2

    BongDa.com.vn Man United vẫn quan tâm đến Cody Gakpo khi họ tìm cách củng cố hàng công cho HLV Erik ten Hag.

     

    Có rất ít tiền đạo trong làng bóng đá thế giới thu hút được nhiều sự chú ý như Cody Gakpo lúc này. Tiền đạo người Hà Lan đã ghi 2 bàn thắng tại World Cup, làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng anh sẽ đến một CLB lớn hơn trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

    Cần nhớ rằng, trước khi đến Qatar, Gakpo đã có 13 bàn thắng và 17 pha kiến tạo chỉ sau 24 lần ra sân ở PSV Eindhoven mùa này. Eredivisie bị cho là giải đấu thiếu cạnh tranh, nhưng 2 ngôi sao mà Ten Hag đưa về Old Trafford là Antony và Lisandro Martinez đã thể hiện rõ chất lượng của mình.

     - Bóng Đá

     Gakpo bùng nổ ở World Cup.

    Sau khi bỏ lỡ Gakpo vào mùa hè, Man United một lần nữa cho thấy sự quan tâm của mình đến cầu thủ 23 tuổi vào tháng Giêng tới, bởi Cristiano Ronaldo đã rời câu lạc bộ. Đây là một cầu thủ mà Ten Hag biết rõ, anh có phong độ phi thường trong mùa giải này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Man United phải bỏ ra hơn 50 triệu euro để chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng tới.

    Nỗi lo lớn nhất là vị trí mà Gakpo thi đấu. Sở trường của anh là vị trí tiền đạo lùi hoặc lệch trái. Đó cũng chính là vai trò mà Marcus Rashford đã hồi sinh trong mùa giải này, và cũng là vai trò mà Alejandro Garnacho đã bùng nổ ở đội một. Dù Gakpo có là một bản nâng cấp cho các lựa chọn ở cánh trái hiện tại đi nữa, thì đó vẫn sẽ là một động thái không quá cần thiết trong mùa đông tới, do đội chủ sân Old Trafford có những khu vực khác trên sân cần được cải thiện nhiều hơn. Sẽ hợp lý hơn nếu Man United đầu tư tiền của họ vào một tiền đạo trung tâm khác hoặc thậm chí là một lựa chọn ở cánh phải để dự phòng cho Antony.

     - Bóng Đá

     Gakpo không phải là trung phong đích thực.

    Gakpo phần nào thể hiện chất lượng khi được chơi ở vị trí trung tâm và có thể sẽ thích nghi với một vị trí mới, nhưng sẽ bất hợp lý nếu chi đậm và gò anh vào vị trí không phải sở trường. Gakpo dù muốn đến Old Trafford, nhưng sẽ phải cân nhắc vào việc sẽ không được đảm bảo một suất đá chính thường xuyên với phong độ của Rashford và Garnacho, trong khi Antony đã độc chiếm vị trí của mình bên cánh phải.

    Sau tất cả, sẽ không dễ để Man United chiêu mộ được Gakpo với giá rẻ trong mùa đông, và cũng sẽ phí phạm nếu Ten Hag ký hợp đồng với Gakpo, nhưng để ngôi sao người Hà Lan chơi ở cánh trái sở trường.

    (Theo M.E.N)

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 14:50 28/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...