MỚI NHẤT :
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Man United chơi kém cỏi nhưng vì sao Solskjaer vẫn sẽ tại vị?

    19:57 Chủ nhật 10/10/2021

    BongDa.com.vn Manchester United đang có những kết quả không tốt nhưng dường như, điều đó không làm ảnh hưởng đến vị thế của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Khởi đầu mùa giải của Man United đang không thật sự ấn tượng, dù họ đã mang về sân Old Trafford những bản hợp đồng sáng giá ở cả 3 tuyến như trung vệ Raphael Varane, chân kiến tạo Jadon Sancho và tiền đạo đẳng cấp, Cristiano Ronaldo. 

    Cụ thể, Quỷ đỏ đã bị loại khỏi Carabao Cup sau thất bại trước West Ham, chật vật giành 3 điểm đầu tiên ở Champions League trước Villarreal sau khi để Young Boys tạo "địa chấn" trên đất Thụy Sĩ. Tại Premier League, thầy trò HLV Solskjaer có 2 lần để mất điểm liên tiếp trên sân nhà Old Trafford, trong các trận đấu mà họ cần phải thắng nhưng rốt cuộc, Quỷ đỏ lại để thua Aston Villa và chia điểm trước Everton. 

    Man United chơi kém cỏi nhưng vì sao Solskjaer vẫn sẽ tại vị?  - Bóng Đá

    Solskjaer đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Man United.  

    Chia sẻ sau giai đoạn khó khăn vừa qua, chiến lược gia người Na Uy vẫn bày tỏ sự tự tin khi cho biết: "Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm và nhiều điều cần cải thiện. Chúng tôi biết điều đó và tôi cũng biết điều đó. Tuy nhiên, tôi tin với những cầu thủ trong đội hình và Ban huấn luyện này, chúng tôi sẽ đạt được những kết quả mình cần". 

    Dù vậy, những phát biểu lạc quan của HLV Solskjaer không thể che đậy đi tình hình tiêu cực của Man United lúc này. Họ đã bị loại khỏi 1 đấu trường là Carabao Cup, những ồn ào trong phòng thay đồ cũng bắt đầu xuất hiện khi tiền vệ Donny Van de Beek có động thái cho thấy anh không chấp nhận ngồi trên ghế dự bị thêm nữa, và các kết quả trước mắt cũng cho thấy, sẽ không dễ dàng để Quỷ đỏ có thể mơ về việc giành danh hiệu ở Premier League hay Champions League, nếu không có sự cải thiện về phong độ. 

    Trước tình hình đang chuyển biến xấu đi, những ý kiến cho rằng Man United nên sa thải HLV Solskjaer đã xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, theo các cựu danh thủ như Denis Irwin và Dwight Yorke, khả năng để chiến lược gia người Na Uy giữ ghế vẫn rất cao. 

    Danny Blind launches scathing attack on Ole Gunnar Solskjaer - Bóng Đá

    Khả năng để Solskjaer giữ ghế vẫn rất cao.  

    Cụ thể, Denis Irwin bày tỏ: "Làm HLV Man United là công việc chịu nhiều áp lực. Thế nhưng, Solskjaer vẫn nhận được sự ủng hộ từ đa số các cầu thủ trong phòng thay đồ, họ muốn anh ấy thành công và tin rằng, anh ấy là lựa chọn đúng đắn cho vị trí thuyền trưởng của Man United". 

    Trong khi đó, Dwight Yorke chia sẻ: "Với 1 đội hình giàu chiều sâu và tài năng như của Man United, tôi tin như vậy là đủ để họ có thể vô địch Premier League". 

    Dẫn chứng trong quá khứ cũng cho thấy, Man United dưới thời Solskjaer vẫn rất nhanh nhạy trong việc lấy lại phong độ sau khi phải trải qua những kết quả thất vọng và trở lại sau loạt trận quốc tế, người hâm mộ đang kỳ vọng chiến lược gia người Na Uy sẽ mang lại các tín hiệu tích cực cho Quỷ đỏ. 

    Ngoài ra, khả năng Solskjaer tại vị vẫn rất cao khi trước đó, Giám đốc bóng đá John Murtough từng khẳng định, Man United có 1 chiến lược dài để phát triển CLB và các cầu thủ trẻ, với Solsa là nhân tố được tin cậy để triển khai kế hoạch đó. 

    (Theo Goal) 

    Hậu trường: Manchester United 1-1 Everton (Tháng 10/2021): 

     
    Đăng Huy | 19:27 10/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...