MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Man United: 1 tỷ bảng tiếp theo sẽ được dùng như thế nào?

    10:05 Thứ năm 11/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Hậu triều đại Sir Alex, Man United đã tạo ra tương đối nhiều những vụ chuyển nhượng đình đám. Dẫu vậy, kết quả mang lại không đáp ứng được như kỳ vọng của đội bóng.

    Manchester United tin rằng một cuộc chấn chỉnh lớn trong công tác tuyển dụng sẽ giúp câu lạc bộ có thêm lợi thế trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

    John Murtough mới đây đã được bổ nhiệm làm “giám đốc bóng đá”; trong khi cựu tiền vệ Darren Fletcher đảm nhiệm chức vụ “giám đốc kỹ thuật” như một phần của quá trình tái cấu trúc kéo dài khoảng 2 năm rưỡi tại sân Old Trafford.

    Man United đã chi trên dưới 1 tỷ bảng cho các cầu thủ mới kể từ khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson về hưu năm 2013. Tuy nhiên, đội bóng vẫn chưa thể có được những bước tiến quan trọng đến ngôi vô địch Premier League trong khoảng thời gian đó. Ed Woodward, phó chủ tịch điều hành câu lạc bộ, đã liên tục trở thành mục tiêu của những chỉ trích đến từ sự tức giận của NHM sau những thương vụ không mang lại hiệu quả.

    Man United: 1 tỷ bảng tiếp theo sẽ được dùng như thế nào? - Bóng Đá

     Bộ đôi giám đốc mới của Man United: Murtough (trái) và Fletcher (phải).

    Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Man United được cho là phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các câu lạc bộ khác trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ sáng giá nhất nhì châu Âu - Erling Haaland. Với vấn đề tài chính đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19, nửa đỏ thành Manchester hy vọng bộ đôi giám đốc mới có thể giúp họ cải thiện quá trình tuyển dụng hiện tại.

    Bên cạnh Murtough và Fletcher, một sự thay đổi khác đến từ thượng tầng của Man United là Matt Judge - người từng là trưởng bộ phận giám sát đàm phán hợp đồng của câu lạc bộ. Hiện tại, Matt Judge đã chính thức trở thành giám đốc đàm phán hợp đồng cho đội bóng áo đỏ - mặc dù trên thực tế, công việc của ông vẫn không có gì thay đổi. Giống như Judge, Fletcher sẽ báo cáo trực tiếp với Murtough về những vấn đề chuyển nhượng của đội bóng. 

    Man United: 1 tỷ bảng tiếp theo sẽ được dùng như thế nào? - Bóng Đá

     Matt Judge (khoanh tròn) - người đứng sau Ed Woodward từ trước đến nay trong những cuộc đàm phán của Man United.

    Trong một lời khiển trách gây chú ý hồi tháng 9 năm ngoái, Patrice Evra - một cựu cầu thủ nổi tiếng trước đây của Quỷ đỏ cũng đã công khai cáo buộc câu lạc bộ thường tiến hành đàm phán các vụ chuyển nhượng bằng cách 'cử luật sư đến để nói chuyện với các cầu thủ'. Giờ đây, khi có sự bổ sung chất lượng về mặt điều hành, đội chủ sân Old Trafford được kỳ vọng sẽ mang đến những mối liên hệ tốt hơn về mặt cá nhân và chuyên môn, biến nó thành lợi thế để đội bóng có thể thu hút thêm những cầu thủ tài năng khác về câu lạc bộ.

    Fletcher từng giành được 5 chức vô địch Premier League và Champions League khi còn khoác áo Man United. Ông được đánh giá cao trong giới bóng đá và nổi tiếng với tư tưởng sâu sắc, những chiến thuật có thể gây ám ảnh và khả năng nói chuyện uyên bác. Giờ đây, người đàn ông nãy sẽ hỗ trợ câu lạc bộ trên thị trường chuyển nhượng mà trước mắt là trong thương vụ Haaland - cái tên đang được săn đón bởi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu - nổi bật trong đó là các đại gia đến từ Premier League bao gồm Manchester City, Chelsea và cả Liverpool.

    HLV Ole Gunnar Solskjarer được cho là cũng đang khao khát có thêm một trung vệ để chia sẻ gánh nặng với đội trưởng Harry Maguire và Raphael Varane - người sắp bước vào năm cuối hợp đồng cùng Real Madrid - là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Quỷ đỏ.

    Man United: 1 tỷ bảng tiếp theo sẽ được dùng như thế nào? - Bóng Đá

     Không chỉ Haaland, Jadon Sancho cũng đang nằm trong tầm ngắm của Quỷ đỏ ở mùa chuyển nhượng năm nay.

    Về mặt lãnh đạo, Murtough - giám đốc bóng đá, sẽ là người có quyền lãnh đạo tổng thể, chịu trách nhiệm về các hoạt động và chiến lược của đội bóng. Thay vì Ed Woodward, giờ đây, Murtough mới là người sẽ làm việc trực tiếp với HLV trưởng về các chiến dịch sắp tới.

    Kể từ khi Jose Mourinho bị sa thải vào tháng 12 năm 2018, Man United đã nghiêm túc xem xét việc bổ sung vị trí giám đốc bóng đá và giám đốc kỹ thuật cho câu lạc bộ. HLV người Bồ từng phản đối những vị trí này vì ông cho rằng điều đó sẽ làm suy yếu quyền lực của mình.

    Một loạt những giám đốc thể thao hàng đầu châu Âu đã được Man United liên hệ. Tuy nhiên, Quỷ đỏ cuối cùng đã chọn những cái tên từng gắn bó với đội bóng, với hy vọng những người có cảm nhận và hiểu biết về văn hoá, lịch sử của câu lạc bộ sẽ giúp đội bóng cải thiện hơn - thay vì một chuyên gia tuyển dụng thông thường. Những quyết định mới của ban lãnh đạo Man United được cho là một cuộc 'cải cách' hơn là một cuộc 'cách mạng' đội bóng.

    Nhìn lại - Man United trả lời phỏng vấn về tân binh Maguire 2 năm trước:

     
    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 09:35 11/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...