MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Man City thuê luật sư từng làm việc cho cựu thủ tướng Anh

    13:36 Thứ tư 08/02/2023

    Lord Pannick, người từng phục vụ cựu Thủ tướng Boris Johnson, được "The Citizens" mời về để bào chữa cho CLB trước các cáo buộc vi phạm tài chính từ Premier League.

    Man City thuê luật sư từng làm việc cho cựu thủ tướng Anh - Bóng Đá

    Nửa xanh thành Manchester trông đợi vào các chuyên gia pháp lý trong cuộc chiến hứa hẹn dài kỳ với ban tổ chức Premier League. 

    The Lawyer cho biết Manchester City đang nhắm đến những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực pháp lý để giúp bảo vệ họ trước sự buộc tội của ban tổ chức Premier League. Đội chủ sân Etihad thuê thành công Lord Pannick, người được mô tả là một trong những luật sư giỏi nhất nước Anh.

    Mức thù lao Man City trả cho Pannick là 400.000 bảng/tuần, ngang thu nhập của cầu thủ hưởng lương cao nhất đội Kevin De Bruyne.

    Cụ thể, Pannick nhận 80.000 bảng/ngày và được nghỉ cuối tuần. Trong trường hợp vụ án diễn biến xấu với Man City, họ sẽ phải ra tòa và chịu xét xử, luật sư 66 tuổi sẽ làm việc toàn thời gian và số tiền trả ông vì thế sẽ được tăng lên.

    Man City thuê luật sư từng làm việc cho cựu thủ tướng Anh - Bóng Đá

    Cộng tác với Man City, Pannick nhận thù lao 400.000 bảng/tuần, ngang De Bruyne. Ảnh: The Sun. 

    Pannick nổi tiếng với việc từng bào chữa cho cựu Thủ tướng Boris Johnson trong bê bối "Partygate" làm chấn động nước Anh. Sự kiện đó diễn ra trong giai đoạn Covid-19 khi Johnson (lúc bấy giờ còn tại vị - PV) tổ chức tiệc tùng cùng các quan chức khác bất chấp quy định về giãn cách xã hội nhưng cuối cùng bị phát hiện và đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng.

    Cuộc chiến pháp lý mà Pannick đương đầu ở Man City nghiêm trọng không kém vụ "Partygate". Đội chủ sân Etihad dính hơn 100 cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính của Premier League trong khoảng thời gian 2009-2018.

    Cụ thể, họ bị nghi ngờ không minh bạch về thu nhập của cầu thủ và huấn luyện viên, không tuân thủ Luật Công bằng Tài chính (FFP). Trong giai đoạn bị Premier League điều tra từ năm 2018 đến nay, Man City được cho đã thiếu sự hợp tác. Nếu bị chứng minh có tội, "The Citizens" có thể bị phạt trừ điểm, tước chức vô địch hay thậm chí bị trục xuất khỏi hạng đấu cao nhất nước Anh.

    Hiện tại, Premier League vẫn điều tra và chưa có kết luận chính thức. Chiều ngược lại, Man City hiển nhiên nỗ lực chứng minh bản thân vô tội. "Chúng tôi hoan nghênh các cuộc điều tra và sẵn sàng hợp tác hết mình", trang chủ đội chủ sân Etihad đăng bài phản hồi Premier League tối 6/2 (giờ Hà Nội).

    Minh Tô | 09:26 08/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...