MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Man City thống trị EPL: Guardiola đẳng cấp hay The Citizens gặp thời?

    08:53 Thứ hai 15/02/2021 | 2

    BongDa.com.vn Một mùa giải mà nửa xanh thành Manchester đã vươn mình mạnh mẽ dù khởi đầu chậm chạp.

    Chứng kiến Manchester City bị Liverpool bỏ xa ở mùa trước, CĐV nghĩ rằng HLV Pep Guardiola đã "hết phép" và chu kỳ sa sút của The Citizens sẽ đến nhanh chóng. Và trước khi mùa giải 2020/21 này bắt đầu, đội chủ sân Etihad phải chịu nhiều tổn thất khi David Silva chuyển sang Real Sociedad, trong khi đầu tàu Vincent Kompany cũng nói lời chia tay với CLB.

    Mất đi hai ngôi sao giàu kinh nghiệm nhất và trung phong số một Sergio Aguero dính chấn thương, cảm giác như mọi thứ đều chống lại cựu vương Ngoại Hạng Anh. Đó cũng là lý do nửa xanh thành Manchester từng có thời điểm rơi xuống gần nửa dưới bảng xếp hạng. Thế nhưng, ở một mùa giải mà cả Aston Villa cũng có thể đè bẹp Liverpool 7-2, mọi chuyện đều có thể xảy ra. 

    Man City thống trị EPL: Guardiola đẳng cấp hay The Citizens gặp thời? - Bóng Đá

     Sự vắng mặt của De Bruyne đã không còn là vấn đề của Man City.

    CĐV từng nói đây sẽ lại là mùa giải của The Kop, tuy nhiên đó là trước khi Virgil Van Dijk chấn thương. Fan hâm mộ M.U cũng đầy tự tin khi đội nhà từng có giai đoạn dẫn đầu với sự thăng hoa của Bruno Fernandes và cả Paul Pogba. Dù vậy, tất cả đều bị lu mờ bởi màn trình diễn của Manchester City với phong độ chói sáng của cả hàng công lẫn hàng phòng ngự.

    Không còn những sai lầm, thay vào đó là sự chắc chắn đến đáng kinh ngạc với sự xuất hiện của Ruben Dias từ Benfica. Không những giúp cho The Citizens có được sự vững chắc trước khung thành của Ederson Moraes, anh còn giúp John Stones tìm lại chính mình. Đây là tiền đề cho chuỗi trận giữ sạch lưới của đoàn quân HLV Pep Guardiola trong khoảng thời gian qua.

    Tuy nhiên, người ta buộc phải nhắc đến Ilkay Gundogan như một hiện tượng ở mùa giải năm nay. Từ chỗ là tiền vệ nhạy cảm với những chấn thương, cựu sao Borussia Dortmund đã trở thành đầu tàu giữa bối cảnh Kevin De Bruyne phải nghỉ thi đấu. Ở tuổi 30, chàng trai người Đức là thần tài của nửa xanh thành Manchester và đã ghi tới 11 bàn, có 2 pha kiến tạo sau 18 trận ra sân.

    Man City thống trị EPL: Guardiola đẳng cấp hay The Citizens gặp thời? - Bóng Đá

     Một mùa giải bùng nổ của Gundogan.

    Dù vậy, CĐV cũng không quên tài thao lược và sự đúng đắn của HLV Pep Guardiola dành cho Phil Foden. Manchester City vẫn vậy, luôn sẵn sàng tấn công dồn dập bất kể đối thủ là ai. Thế nhưng, tuyển thủ Anh đã thực sự thổi luồng gió mới vào cách chơi của đội chủ sân Etihad. Đó là một chàng trai đơn giản mà hiệu quả, đồng thời kết nối rất tốt với các vệ tinh xung quanh.

    Manchester City thăng hoa, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ thì hay vấp ngã. Liverpool thua 3 trận liên tiếp ở Premier League và M.U cũng vừa hòa CLB xếp áp chót là West Bromwich Albion này. HLV Pep Guardiola và các học trò đã thể hiện được đẳng cấp và tài năng, thế nhưng "Man Xanh" cũng đang thực sự gặp thời khi mọi thứ đều bắt đầu ủng hộ cho đội bóng này.

    Rodri chia sẻ sau trận thắng Spurs: 

     
    Giang Nam | 08:23 15/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...