MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Man City: Thành bại tại Silva và Toure

    00:47 Thứ tư 12/08/2015

    Manchester City vừa có trận ra quân ấn tượng. Không ai khác khi David Silva và Yaya Toure là những người chơi hay nhất.

    (BongDa.com.vn) – Manchester City vừa có trận ra quân ấn tượng. Không ai khác khi David Silva và Yaya Toure là những người chơi hay nhất.

    Silva và Toure thi đấu khá hay. Ảnh internet.
    Silva và Toure thi đấu khá hay. Ảnh internet.

    Man City bước vào mùa giải 2015/16 với không ít sự nghi ngờ bởi đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini có sự chuẩn bị không tốt, đặc biệt sau trận thua Stuttgart 2-4 cách đây không lâu.

    Tuy nhiên, nửa xanh thành Manchester đã nhanh chóng làm tan biến những lo lắng của NHM khi có chiến thắng 3-0 cực kỳ thuyết phục trước West Brom trong ngày ra quân.

    Không chỉ áp đảo về mặt tỷ số, Man City gần như không cho đối thủ một giây phút để thở. Thống kê cho thấy, đôi lúc Man City kiểm soát bóng có thời lượng lên đến hơn 80%. Một con số khủng khiếp.

    Cái tên xuất sắc nhất khỏi phải nói ai cũng biết đó chính là Yaya Toure. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà không chỉ lập được cú đúp, anh còn có vô số những pha xử lý ở đẳng cấp cao.

    Nhưng cũng không thể bỏ qua vai trò dẫn dắt lối chơi của David Silva. Chính tiền vệ nhỏ con này là người châm ngòi cho mọi đường lên bóng của Man City.

    Thật vậy, cả trận Silva tung ra 95 đường chuyền, tỷ lệ chính xác lên đến 94,7%. Trong khi đó, ở bên phần sân đối phương, Silva đạt tỷ lệ 88,9%. 8 lần thắng tranh chấp tay đôi, kiến tạo một bàn và tạo ra 4 cơ hội ngon ăn cho đồng đội.

    So với mùa trước, Silva vẫn giữa được phong độ ổn định và là quân bài không thể thay thế trong đội hình của Man City. Anh cùng với Yaya Toure là hai nhân tố mang đến thành công cho đội chủ sân Etihad mấy mùa giải gần đây.

    Silva vẫn là ông chủ khu trung tuyến. Ảnh internet.
    Silva vẫn là ông chủ khu trung tuyến. Ảnh internet.

    Riêng với Yaya Toure, sự sa sút của anh mùa trước là một trong những nguyên nhân chính khiến Man City trắng tay trên mọi đấu trường, vì thế Man City rất cần những màn trình diễn chói sáng như trận đấu vừa qua.

    Với sự xuất sắc của Toure và Silva, Man City đã tạo ra 692 đường chuyền, hơn tất thảy mọi CLB khác đến 211 lần trong ngày khai màn Premier League. Đơn cử như bàn thắng thứ hai của Toure, cả đội đã thực hiện đến 18 đường đan bóng.

    Raheem Sterling hay thậm chí Kevin de Bruyne sẽ mang tới sức tấn công mạnh mẽ cho Man City nhưng một điều không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng to lớn của Toure và Silva. Phong độ của họ sẽ quyết định thành bại của Man City mùa giải này.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...