MỚI NHẤT :
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Man City tăng lương chót vót giữ 'máy ghi bàn' Haaland

    11:48 Chủ nhật 26/03/2023

    Đội chủ sân Etihad chuẩn bị biến Erling Haaland trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh, với lời đề nghị mới 500.000 bảng/tuần.

    Sếp lớn Man City sẽ ngồi lại với tiền đạo người Na Uy cuối mùa này để thảo luận về hợp đồng mới có mức lương 500.000 bảng mỗi tuần.

    Erling Haaland đang trong năm đầu tiên giao kèo đến 2027. Mặc dù vậy, phía đội bóng thành Manchester đã có kế hoạch gia hạn thêm ít nhất 12 tháng.

    Man City tăng lương chót vót giữ 'máy ghi bàn' Haaland - Bóng Đá

    Man City muốn gia hạn hợp đồng với Haaland. 

    Họ định tưởng thưởng cho chân sút người Na Uy vì phong độ làm bàn cực đỉnh ngay mùa đầu tiên ở Etihad. 

    Ngoài ra, lãnh đạo The Citizens cũng muốn dập tắt tham vọng chiêu mộ Haaland của đội bóng Hoàng gia thành Madrid.

    Hiện cựu tiền đạo Dortmund đang nhận thù lao 375.000 bảng mỗi tuần, cao nhất xứ sương mù, cùng với Kevin De Bruyne và thủ thành David de Gea.

    Tuy vậy, đại diện của Haaland - ông Rafaela Pimenta làm dấy lên tin đồn chuyển sang Madrid khi tiết lộ, Bernabeu là điểm đến trong mơ với mọi cầu thủ.

    Nguồn tin thân cận cầu thủ Na Uy khẳng định, Erling Haaland đang hạnh phúc ở Manchester. Tuy nhiên, Man City muốn một sự cam kết chắc chắn.

    Họ tin rằng thỏa thuận mới kéo dài đến năm 2028 cùng mức lương hấp dẫn là sự ghi nhận với màn ra mắt đáng kinh ngạc của Haaland năm đầu khoác áo Man "xanh".

    Hè 2022, Man City vượt mặt đội bóng Hoàng gia để chiêu mộ Erling Haaland với mức phí giải phóng chỉ 51,4 triệu bảng. Giờ giá trị chuyển nhượng tiền đạo này đã tăng gấp 4 lần.

    An Nhi | 09:36 26/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...