MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Man City phải kiên nhẫn với Haaland

    20:08 Chủ nhật 31/07/2022 | 1

    Dù là tiền đạo đã khẳng định được giá trị, Erling Haaland vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với hệ thống của Man City.

    Erling Haaland chơi trọn vẹn cả trận tranh Siêu cúp Anh giữa Man City và Liverpool. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy gây thất vọng khi không thể ghi bàn nào. Man City hứng chịu thất bại 1-3 và mất đi danh hiệu đầu tiên của mùa giải 2022/23.

    "Haaland cần đem chôn màn trình diễn vừa qua ở góc vườn nhà mình", Guardian bình luận. Sau hơn 90 phút hít thở bầu không khí bóng đá Anh ở sân King Power, Haaland cần phải nỗ lực hơn để bắt kịp với phong cách của Man City.

     - Bóng Đá

    Haaland gây thất vọng ở trận đấu chính thức đầu tiên với Man City.

    Màn trình diễn đáng quên

    Haaland có một lần đưa bóng vào lưới Liverpool ở phút 90+1, tuy nhiên không được trọng tài công nhận vì bóng đã đi hết đường biên trước đó. Dù vậy, đây không phải điểm nhấn của Haaland ở trận đấu này. Thay vào đó, pha bỏ lỡ khó tin của chân sút Na Uy ở phút 90+6 khiến Haaland bị dư luận chỉ trích.

    "Vẫn không tin được Haaland bỏ lỡ tình huống như vậy", Barstool Football bình luận. Tiền đạo người Na Uy đón bóng bật ra từ pha cản phá của thủ thành Adrian, trong tư thế không ai kèm, nhưng lại sút bóng trúng xà ngang khó tin ở khoảng cách 6 m.

    Sportbible bình luận: "Làm sao tôi có thể giải thích cho con cháu nghe Haaland đã bỏ lỡ tình huống ghi bàn như vậy".

    Haaland bị Sofascore chấm 6,2 điểm bên phía Man City, hơn mỗi thủ thành Ederson (5,9 điểm). Trong cả trận, cựu tiền đạo Dortmund sút trúng đích một lần, chạm bóng 16 lần, bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn và không có pha không chiến thành công nào.

    Về mặt lối chơi, Haaland chưa tạo ra sợi dây liên kết đủ tốt với 2 vệ tinh Riyad Mahrez và Jack Grealish. "Đã có ai thấy một cầu thủ trong hệ thống của Pep chỉ chuyền chính xác 7 lần trong cả trận chưa", Guardian hoài nghi Haaland.

    Kevin de Bruyne tỏ thái độ không hài lòng với Haaland trong một tình huống trên sân. Tiền vệ người Bỉ dốc bóng, chờ Haaland di chuyển, nhưng tiền đạo người Na Uy chỉ đứng im. De Bruyne buộc phải tiếp tục đi bóng và bị Virgil van Dijk ngăn chặn. Sau khi lỡ cơ hội phản công, De Bruyne tỏ rõ sự không hài lòng. Anh giơ tay yêu cầu Haaland tích cực chạy chỗ hơn.

    Theo Guardian, Man City có vẻ chưa quen việc sở hữu một số 9 thực thụ trong hệ thống. "Thêm một tiền đạo giúp Man City có thêm nhiều phương án di chuyển, chuyền bóng và kiểm soát thế trận. Nhưng ở lần đầu tiên kết hợp (với Haaland), mọi thứ chưa trọn vẹn", cây viết Barney Ronan phân tích.

    "Trận đấu này là để Haaland nhận ra sự khắc nghiệt ở môi trường bóng đá Anh", Pep phát biểu về tân binh trị giá gần 60 triệu bảng của Man City.

     - Bóng Đá

    Haaland cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới.

    Man City cần kiên nhẫn với Haaland

    Trước trận Siêu cúp Anh, Haaland chỉ thi đấu 41 phút cho Man City khi gặp Bayern Munich. Tiền đạo sinh năm 2000 có bàn đầu tiên cho "The Citizens" sau 12 phút. Áp lực của các trận giao hữu tất nhiên không lớn như Siêu cúp Anh.

    "Tôi không quá lo lắng về Haaland", HLV Pep Guardiola bảo vệ cậu học trò sau trận. "Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi thắng và Haaland ghi bàn. Tuy nhiên, thực tế Man City còn 11 tháng thi đấu trước mắt".

    Vấn đề thể lực là mối bận tâm lớn của Pep với Haaland, chứ không phải chuyên môn. Tiền đạo người Na Uy bỏ lỡ 16 trận của Dortmund ở mùa 2021/22 vì chấn thương vùng hông. Trước khi gia nhập Man City, Haaland không có thể trạng tốt nhất.

    "Haaland đã thi đấu nỗ lực, di chuyển nhiều", Pep nói. "Cậu ấy đã phải thay đổi môi trường thi đấu. Những gì xảy ra ở trận vừa qua tốt cho Haaland. Cậu ấy không ghi bàn nhưng có đủ tài năng để làm chuyện đó trong tương lai".

    Bản thân Haaland vẫn còn bỡ ngỡ trong lần đầu làm việc với Pep và thi đấu ở môi trường giàu tốc độ như Ngoại hạng Anh. "Pep thật điên rồ, nhưng mà tôi thích phong cách đó", chân sút người Na Uy nói hồi 24/7. Sự kỹ tính và cách truyền đạt máu lửa của Pep trên sân tập khiến Haaland choáng ngợp.

    Tiền đạo sinh năm 2000 đối mặt thử thách lớn đầu tiên từ khi đến Man City. Ngoại hạng Anh không có chỗ cho sai lầm và những cầu thủ thiếu tự tin. Haaland cần hiểu rõ điều đó.

    Cuối tuần tới, Man City chính thức bước vào mùa giải 2022/23 khi gặp West Ham. Haaland cần bỏ lại màn trình diễn thất vọng trước Liverpool ở sau lưng. "Tôi phải tốt hơn nữa trong thời gian tới. Với tư cách là một tiền đạo, tôi phải nói rằng mình đã quan sát và học hỏi cách chơi của Man City", Haaland chia sẻ.

    Duy Luân - Zing.vn | 17:30 31/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...