MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Man City lên ngôi đầu, Bernardo Silva e dè 2 đội bóng

    16:51 Chủ nhật 05/12/2021

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Manchester City, Bernardo Silva đã cảnh báo các đồng đội rằng Liverpool và Chelsea sẽ tận dụng bất kỳ cú trượt chân nào trong cuộc đua danh hiệu.

    Trận thua của Chelsea trước West Ham vào tối qua đã cho phép Man City giành lấy vị trí đầu bảng sau chiến thắng 3-1 trước Watford. Liverpool chỉ kém đội bóng của Pep Guardiola 1 điểm nhờ bàn thắng cuối trận của Divock Origi trước Wolves, bỏ lại Chelsea ở vị trí thứ ba.

    Cuộc đua đến ngôi vị quán quân hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc đua tranh gay cấn nhất trong nhiều năm với chỉ 2 điểm cách biệt ở 3 vị trí dẫn đầu. Silva, người đã ghi 2 bàn trong chiến thắng tại Vicarage Road nói rằng đội bóng của anh buộc phải cẩn thận.

    Xuất hiện chướng ngại không tưởng cho Arsenal trong thương vụ Bernardo Silva - Bóng Đá

     Silva vừa tiếp tục tỏa sáng.

    "Liverpool và Chelsea, họ đang có một mùa giải tuyệt vời. Thật khó khăn cho chúng tôi, thật khó khăn cho họ và chúng tôi phải cạnh tranh với nhau. Chúng tôi phải làm công việc của mình, chúng tôi biết khó khăn như thế nào để vô địch giải đấu này, giải đấu cạnh tranh nhất trên thế giới, và chúng tôi sẽ cố gắng và cố gắng hết sức, như chúng tôi luôn làm."

    "Luôn luôn tốt hơn nếu đứng đầu giải đấu hơn là đứng thứ hai hoặc thứ ba hoặc thứ tư, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, thậm chí chưa qua nửa chặng đường, vì vậy còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi rất vui khi đứng đầu giải đấu nhưng khoảng cách quá gần, Liverpool chỉ kém 1 điểm, Chelsea, nếu tôi không nhầm, kém chúng tôi 2 điểm và còn rất nhiều trận để chơi, rất nhiều trận để giành chiến thắng."

    Pep khen ngợi sự xuất sắc của Silva:

     
    Thanh Vũ | 16:21 05/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...