MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Man City lên kế hoạch diễu hành cú ăn ba

    20:42 Thứ tư 07/06/2023

    Đội chủ sân Etihad dự kiến tổ chức buổi rước cúp quanh thành phố Manchester nếu họ đánh bại Inter Milan trong trận chung kết Champions League vào rạng sáng 11/6 (giờ Hà Nội).

    Man City lên kế hoạch diễu hành cú ăn ba - Bóng Đá

    Màn diễu hành ấn tượng của Man City vào năm 2019. Ảnh: Reuters.

    Truyền thông Anh tiết lộ ban lãnh đạo Man City sẽ tổ chức lễ diễu hành mừng cú ăn ba lịch sử vào thứ hai (12/6), tức chỉ hơn một ngày sau khi trận chung kết Champions League 2022/23 kết thúc.

    Tất nhiên, lễ diễu hành này chỉ diễn ra nếu đội bóng của HLV Pep Guardiola đánh bại Inter Milan. Trong trường hợp Man City để thua đại diện Italy, mọi kế hoạch rước cúp và ăn mừng sẽ bị hủy bỏ.

    Năm 2019, Man City cũng từng diễu hành mừng cú ăn ba danh hiệu quốc nội trong một mùa giải gồm Cúp Liên đoàn, Ngoại hạng Anh và Cúp FA. Trên những chiếc xe bus mui trần, các ngôi sao của Man City vẫy chào người hâm mộ để ăn mừng cú ăn ba hiếm hoi trong lịch sử đội bóng.

    Buổi diễu hành đó cũng nhằm tri ân thủ quân Vincent Kompany, người thông báo chia tay Man City khi mùa giải 2018/19 kết thúc.

    Tuy nhiên, lễ diễu hành cú ăn ba quốc nội ở mùa giải năm đó không thể sánh với kế hoạch lần này. Man City đứng trước cơ hội giành cú ăn ba Champions League, FA Cup và Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Họ cũng sẽ trở thành CLB nước Anh thứ hai trong lịch sử giành cú ăn ba vĩ đại Champions League, FA Cup và Ngoại hạng Anh.

    Nhờ màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải năm nay, Man City cũng sắp phá kỷ lục doanh thu do MU thiết lập ở mùa giải 2018/19 (627 triệu bảng). Ngay cả khi không thể lên ngôi tại Champions League 2022/23, số tiền thưởng từ Premier League và FA Cup, cộng thêm doanh thu thương mại và thu nhập từ các ngày diễn ra trận đấu có thể giúp Man City vượt mốc 650 triệu bảng doanh thu.

    Nếu vô địch châu Âu, đội bóng của Pep khả năng cao sẽ đạt con số doanh thu cao hơn nhiều mốc 650 triệu bảng.

    Hồng An | 20:00 07/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...