MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Man City của Pep ngày càng biến ảo

    11:27 Thứ năm 16/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Manchester City đang trình diễn thứ bóng đá tấn công dồn dập và áp đảo trong mùa giải năm nay.

    Chiến thắng 7-0 trước Leeds United của Manchester City khiến dư luận ngả mũ. Leeds của Bielsa với triết lý thi đấu pressing cường độ cao là bài toàn khó dành cho các đội bóng. Nhưng trong một mùa giải Man City chạm đến sự toàn diện, họ đã thể hiện lối chơi áp đảo so với Leeds. 

    Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh áp đảo đối thủ, dồn ép họ và không để cho đội khách có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Nhờ vậy, thầy trò Pep Guardiola có lần đầu tiên trong hơn 2 năm ghi 7 bàn trong một trận đấu. Nạn nhân nhận cay đắng tương tự Leeds chính là Watford vào 21/9/2019.

    Nhìn lại màn trình diễn thi đấu Man City trước Leeds, dư luận dễ dàng hiểu được tại sao hàng phòng ngự đội khách lại bị vỡ vụn một cách bất lực. Theo đó, Pep triển khai khối đội hình 4-4-2 với Phil Foden và Kevin de Bruyne ở tuyến đầu tiên nhằm phục vụ cho ý đồ pressing, một sự thay đổi khác biệt so với những mùa giải trước đó. 

    Man City của Pep ngày càng biến ảo - Bóng Đá

     Man City pressing bằng sơ đồ 4-4-2.

    Điều quan trọng hơn hết nằm ở cách di chuyển có bóng đầy linh hoạt của dàn sao Man City. Rodri tuy là tiền vệ trụ, thường giữ vị trí ngay vòng tròn trung tâm thì trước Leeds, cầu thủ người TBN thường xuyên xộc thẳng lên phía trên, qua đó gây áp lực lên hàng thủ Leeds. 

    Man City của Pep ngày càng biến ảo - Bóng Đá

     Rodri chủ động băng lên.

    De Bruyne và Bernardo Silva giữ vai trò 2 số 8, còn Foden thi đấu như một số 9 ảo. Hình ảnh Foden lùi xuống, nhả bóng vào khe hở cho Rodri băng lên là điều thường xuyên diễn ra trong trận đấu. Sự luân chuyển giữa 4 cái tên vừa nêu đã đánh bại cách phòng ngự một kèm một của Leeds. Các học trò của Bielsa không thể theo đuổi những nhịp di chuyển nhịp nhàng và uyển chuyển đến từ đối thủ.

    Bàn thắng thứ 3 có sự xuất hiện của 3/4 nhân tố vừa đề cập. Foden lùi xuống tạo sự liên kết với Rodri trước khi tiền vệ mang quốc tịch TBN chọc khe cho De Bruyne, người di chuyển vào khoảng trống phía trên do đồng đội để lại. Sự khác biệt ở tình huống này nằm ở việc De Bruyne và Silva hoán đổi vị trí. Thay vì đứng bên phải, De Bruyne bất ngờ thay thế Silva dạt sang trái.

    Man City của Pep ngày càng biến ảo - Bóng Đá

     Tình huống dàn xếp dẫn đến bàn thắng của De Bruyne.

    Rõ ràng, Man City của Pep ngày càng biến ảo và đa dạng trong cách triển khai tấn công. Những trận đấu như trước Leeds của đội chủ sân Etihad là lời cảnh báo cho các CLB tại châu Âu.

    Video De Bruyne trả lời phỏng vấn:

     
    Lữ Phong | 10:57 16/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...