MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Man City của Pep Guardiola đang thay đổi

    06:55 Thứ hai 04/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Theo dõi trận thắng của Manchester City trước Chelsea sẽ thấy một đội bóng rất khác dưới quyền chỉ đạo của HLV Pep Guardiola, ít nhất là so với chính họ mùa giải trước.

    Manchester City vừa hạ đẹp Chelsea ngay tại sân Stamford Bridge một cách thuyết phục, trái ngược hoàn toàn với những lo lắng rằng họ sẽ gặp khó vì mất cầu thủ do dương tính với Covid.

    Chiến thắng 3-1 trước Chelsea giúp thầy trò Pep Guardiola leo lên vị trí thứ 5 trên BXH Premier League với 29 điểm và vẫn còn trong tay một trận chưa đấu.

    Có một Man City của Pep Guardiola rất khác! - Bóng Đá

     Man City có chiến thắng thuyết phục trước Chelsea bằng ba bàn thắng ngay trong hiệp 1.

    Nhiều người nói rằng Man xanh năm nay đang kém đi rất nhiều so với chính họ mùa giải năm ngoái. Điều đó có đúng? Nếu nhìn vào những con số thống kê 15 trận đấu đầu tiên của họ trong mùa giải 2019/20 tại Premier League thì có vẻ đó là điều hoàn toàn chính xác.

    Man City mùa 2019/20 sau 15 trận đấu, có tới 10 trận thắng so với 8 chiến thắng mùa này, sở hữu 43 bàn thắng so với chỉ 27 bàn tới thời điểm này, nghĩa là từ ghi 2,86 bàn/trận giờ chỉ còn vỏn vẹn 1,6 bàn/ trận.

    Song nếu nhìn vào số cơ hội ghi bàn Man xanh tạo ra sau 15 trận đấu (theo thống kê của Premier League) là 37 cơ hội, trung bình 2,46 cơ hội/trận so với 2,84 cơ hội/trận mùa 2019/20 thì có thể thấy sự nguy hiểm các cầu thủ Man City tạo ra vẫn rất đáng ngờm. Có điều họ thiếu đi sự chính xác trong khâu cuối cùng ghi bàn, khi mà tỉ lệ sút trúng đích chỉ là 34% so với 36% mùa 2019/20.

    Có một Man City của Pep Guardiola rất khác! - Bóng Đá

     Sterling từ đầu mùa tới giờ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi và trận này cũng vậy.

    Sự thiếu vắng Sergio Aguero, chân sút chủ lực của họ mới có 2 lần đá chính vì chấn thương cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Khi mà Gabriel Jesus hay Ferran Torres thậm chí cả Raheem Sterling vẫn luôn bỏ lỡ các cơ hội mười mươi.

    Vậy nên nói một cách công bằng khả năng tấn công Man xanh sẽ vẫn rất đáng sợ, bất kỳ đội bóng nào muốn chơi đôi công với họ đều dễ nhận kết cục bi thảm và Chelsea là một ví dụ.

    Có một Man City của Pep Guardiola rất khác! - Bóng Đá

     Nếu nghi ngờ sự nguy hiểm trong các pha tấn công của Man City, hãy hỏi các ngôi sao tấn công của Chelsea?

    Ở mặt trận tấn công có thể Man City đang không làm tốt như kỳ vọng nhưng trên khía cạnh phòng ngự thì đội quân của Pep Guardiola đang khiến các đối thủ phải bất ngờ. Trải qua 15 vòng đấu ở Premier League, Man xanh đã giữ sạch lưới tới 7 trận, thủng lưới chỉ 13 bàn mà có tới 5 bàn tại trận thua Leicester City.

    Tại Champions League, Man City còn giữ sạch lưới tới 5 trận/6 trận vòng bảng, thủng lưới duy nhất 1 bàn. Năm ngoái, họ chỉ giữ sạch lưới được 2 trận trên tổng số 9 trận được tham dự trước các đối thủ yếu hơn rất nhiều ở vòng bảng.

    Có một Man City của Pep Guardiola rất khác! - Bóng Đá

     Ruben Dias thực sự là hòn đá tảng án ngữ trước khung thành của Man City mùa giải năm nay.

    Phải nói rằng hàng phòng ngự của Man City đã chơi chắc chắn hơn nhiều hay sâu xa hơn là sự thay đổi trong từng tình huống của trận đấu mà Pep Guardiola yêu cầu các học trò thực hiện.

    Man City vẫn áp đảo các đối thủ bởi khả năng cầm bóng và thoát pressing tuyệt diệu nhưng không còn ồ ạt tấn công mọi lúc nữa mà theo một cách có tiết chế hơn để tránh những tình huống phản công của đối thủ, thứ vũ khí mà Leicester hay Tottenham đã dùng thành công.

    Có một Man City của Pep Guardiola rất khác! - Bóng Đá

     Rodri điều phối và cầm nhịp hoàn hảo trong trận đấu với Chelsea.

    Nhưng ngày hôm nay thì Chelsea không thể thực hiện được điều đó khi đội bóng của Lampard chỉ có được 2 cú sút trúng đích trong cả trận về phía khung thành thủ môn trẻ người Mỹ, Zackary Steffen.

    Thay vào đó, chính Man City mới là những người đưa ra đòn phản công giết chết hi vọng của đội bóng áo xanh lam bằng bàn thắng thứ 3 của Kevin De Bruyne.

    Có một Man City của Pep Guardiola rất khác! - Bóng Đá

     Bàn thắng của De Bruyne đến từ một pha phản công nhanh sau tình huống đá phạt góc bất thành của Chelsea.

    Trận đấu với Chelsea, Man City thể hiện rõ nét sự cân bằng hơn giữa phòng ngự và tấn công trong đội bóng của Pep Guardiola mùa này, một sự thay đổi có thể sẽ giúp họ tiến xa hơn Champions League, giải đấu mà các ông chủ của Man City khao khát hơn cả.

    Những cuộc đối đầu ở Cúp Châu Âu là rất khác so với cuộc đua đường dài ở Premier League, nơi mà các trận đấu diễn ra đầy toan tính, cơ hội làm lại khi phạm sai lầm là gần như không có. Và Man City đang thay đổi để phù hợp hơn với chiếc Cúp danh giá nhất cấp CLB, Champions League.

    Pep Guardiola: "Tôi chưa bao giờ quên một ngôi sao lớn như Aguero"

     
    Đại Phong | 06:25 04/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...