MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Man City chia điểm, Pep Guardiola đổ lỗi cho 4 lý do

    17:09 Chủ nhật 25/10/2020

    BongDa.com.vn HLV Pep Guardiola đã có những chia sẻ sau khi Manchester City bị West Ham cầm hoà đáng tiếc.

     

    Man City và những bàn thắng ấn tượng vào lưới West Ham

    Đêm qua (24/10), Manchester City đã có chuyến hành quân đến London để chạm trán West Ham United. Mặc dù được đánh giá cao hơn thế nhưng thầy trò HLV Pep Guardiola lại là đội bị thủng lưới trước sau pha dứt điểm tuyệt đẹp của tiền đạo Michail Antonio. 

    Khoảng thời gian còn lại, dù rất cố gắng nhưng The Citizens cũng chỉ có thêm đúng một pha lập công nữa của Phil Foden để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bị West Ham United cầm hoà, Man City một lần nữa đánh rơi điểm số đáng tiếc và bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm dẫn đầu. 

    Không những thế, đội chủ sân Etihad còn đón thêm hung tin khi tiền đạo trụ cột, Sergio Aguero phải rời sân vì chấn thương. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã tổng hợp 4 lý do khiến Man City không thể giành trọn 3 điểm trong cuộc chạm trán tại London. 

    Tan hoang trước Leicester, Pep cần

    Man City của Pep đang có phong độ khá bất ổn.  

    Cụ thể, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết trên talkSPORT rằng: "Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt cho đến khi bị thủng lưới. Sau đó là khoảng thời gian hoảng loạn cho đến khi tạo ra được vài cơ hội và có bàn san hoà.

    Cuối hiệp 2, chúng tôi đã suýt nâng được tỷ số lên 2-1 nhưng lại không tận dụng được. Tôi nghĩ Man City xứng đáng với một kết quả tốt hơn nhưng cũng phải nhìn lại những gì đã xảy ra. 

    Chúng tôi thiếu sự chuẩn bị tốt, gặp quá nhiều chấn thương, không có thời gian hồi phục và vừa trải qua chuỗi trận căng thẳng, đó là lý do toàn đội chỉ có 1 điểm hôm nay".  

    Đăng Huy | 16:39 25/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...