MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Man City buộc phải từ bỏ khao khát sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga

    16:59 Thứ hai 03/08/2015

    Tiền vệ Kevin de Bruyne vừa mới khiến CLB Man City phải thất vọng với phát biểu rằng anh sẽ không trở lại Anh, nếu có rời Wolfsburg.

    Tiền vệ Kevin de Bruyne vừa mới khiến CLB Manchester City phải thất vọng với phát biểu rằng anh sẽ không trở lại Anh, nếu có rời Wolfsburg.

    De Bruyne từ chối quay trở lại Anh. Ảnh: Internet.
    De Bruyne từ chối quay trở lại Anh. Ảnh: Internet.

    Thiếu gia” Man City được coi là đội bóng có nhiều triển vọng sở hữu tiền vệ Kevin de Bruyne nhất bởi những quyết tâm mà đội bóng này đã thể hiện, cho dù đã có sự phục vụ của Raheem Sterling từ Liverpool với giá 49 triệu bảng. The Citizens muốn có thêm tuyển thủ người Bỉ để tạo nên hàng công mạnh nhất Premier League với bộ ba Sterling, David Silva và De Bruyne chơi ngay sau siêu tiền đạo Aguero. Thế nhưng những diễn biến mới đây cho thấy cơ hội của đội bóng chủ sân Etihad ngày càng bị thu hẹp. Đầu tiên là thông tin từ tờ Kicker của Đức, một trong những nguồn tin uy tín của bóng đá nước này, cho biết Kevin de Bruyne rất muốn chuyển tới Bayern Munich, nhưng CLB chủ quản Wolfsburg không hề muốn bán cầu thủ xuất sắc nhất của họ cho lần đầu tiên trở lại Champions League kể từ mùa giải 2009/10.

    Mới đây nhất, đích thân tiền vệ tài hoa người Bỉ đã lên tiếng rằng anh không hề muốn trở lại Anh, nhưng cũng không có ý định ép buộc BLĐ Wolfsburg để anh ra đi. Theo tin chuyển nhượng ngày 3/8, De Bruyne cho biết: “Là một cầu thủ tôi không bao giờ muốn gây rắc rối cho đội bóng. Tất nhiên tôi không thể nào bỏ ngoài tai những lời mời mọc từ các đội bóng lớn khác, đó đều là những ứng cử viên vô địch ở giải đấu của họ. Nhưng hiện nay Wolfsburg vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào dành cho tôi. Nếu có, tôi sẽ xem xét vấn đề, bao gồm cả chuyện tiền bạc, trước khi quyết định. Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không đến Anh chỉ để chứng minh bản thân. Tôi sẽ chỉ đến nơi nào tốt cho gia đình của mình. Đó là chìa khóa cho mọi quyết định.” Phát biểu này của De Bruyne cho thấy anh đã khá sợ phải chiến đấu ở Premier League, nơi anh từng có quãng thời gian khó khăn cùng với Chelsea. HLV Mourinho mới đây cũng tiết lộ rằng tiền vệ người Bỉ là một cầu thủ yếu đuối về mặt tinh thần và không chịu cố gắng. Sẽ là rất khó để Man City mua De Bruyne thành công.

    Tiền vệ 24 tuổi được Chelsea bán cho Wolfsburg gần hai năm trước. Thế nhưng màn trình diễn xuất sắc của anh ở mùa giải trước cho “sói xanh” đã nhận giải cầu thủ hay nhất Bundesliga theo bình chọn của tờ Kicker, đã khiến các CĐV của Chelsea cảm thấy tiếc nuối, đặc biệt là khi giá trị của cầu thủ này đã được đẩy lên mức 50 đến 60 triệu bảng Anh. Tuy nhiên chính De Bruyne cũng không tin rằng mình đáng giá đến vậy. “18 tháng trước, mọi người nói tôi đáng giá 10 triệu, nhưng bây giờ là 50 và thậm chí là 60 triệu. Tôi nghĩ rằng giá trị thực của mình nằm giữa khoảng đó.”

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...