MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Man City bị lời nguyền FA Cup giống MU

    14:19 Chủ nhật 17/04/2022

    Man City của Pep Guardiola dính dớp không mong muốn của MU, quá tam ba bận vẫn không vượt ải bán kết FA Cup.

    Pep Guardiola thực hiện đến 7 sự thay đổi trong đội hình Man City so với trận hòa 2-2 tạ Etihad 6 ngày trước đó đấu Liverpool.

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola không mát tay ở Wembley, thua 4 trong 5 trận gần nhất chơi ở đây.

    Có những quân bài toan tính theo nước cờ của nhà cầm quân Tây Ban Nha, nhưng cũng có những sự vắng mặt khách quan.

    Như át chủ bài Kevin de Bruyne, Pep Guardiola buộc phải để anh ngồi ngoài bởi nếu tất tay có thể khiến Man City mất tiền vệ Bỉ ở phần còn lại mùa giải, sau khi anh đi khập khiễng ở trận hòa giữa tuần với Atletico ở Cúp C1.

    Kết quả Man City đã bị Liverpool đánh tơi bời trong hiệp đầu tiên thế nào, ai cũng đã thấy rõ: 3 bàn! Và ở trận đấu quan trọng thế này, sai lầm tệ hại của thủ thành Steffen làm Man xanh giảm hẳn giá trị.

    Để thua Liverpool 2-3 ở Wembley, Man City lập kỷ lục không mong muốn, trở thành đội thứ 2 sau MU bị loại ở bán kết FA Cup 3 mùa liên tiếp.

    Trước đó, Quỷ đỏ từng để xảy ra điều này trong các mùa giải 1963/64-1965/66.

    Với Pep Guardiola, Wembley cũng trở thành nơi khó khăn, khi ông cùng Man City thua 4 (3 ở bán kết FA Cup và 1 ở Siêu cúp Anh) trong 5 lần gần đây.

     - Bóng Đá

     Man xanh lập kỷ lục buồn như Man đỏ, thua ở 3 trận bán kết FA Cup liên tiếp.

    Với các fan trung thành, họ tự an ủi rằng, Man City ‘bỏ’ cúp nhỏ để giành cúp lớn (Premier League, Champions League)…

    Chia sẻ sau trận, Pep Guardiola cho biết: “Man City đã cống hiến mọi thứ sau hiệp đầu khó khăn. Với bàn thủng lưới đầu, không thể nói gì cả Liverpool quá lợi hại. Bàn thứ 2 là một tai nạn.

    Thật khó để ngược dòng, nhưng Man City đã chơi tốt trong hiệp 2”.

    Man City có chuyến làm khách khó khăn và phải tốn sức di chuyển đến Tây Ban Nha rồi ngược về đấu Liverpool, nhưng Pep Guardiola không vin vào đó để đổ lỗi cho 45 phút đầu họ chơi chậm chạp.

    “Bóng đá không phải là mệt mỏi mà là ở những gì bạn đang làm, nó hoạt động thế nào và cách bạn chơi. Chúng tôi đã có trận đấu khó khăn và các cầu thủ của tôi tạo nên những điều đáng tự hào trong hiệp 2. Chúng tôi đã có cơ hội để gỡ hòa…

    Man City còn 7 trận đấu nữa ở Premier League và còn Champions League. Chúng tôi sẽ nỗ lực chiến đấu và chờ xem kết quả thế nào...".

    L.H | 12:10 17/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...