MỚI NHẤT :
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • Man City - Liverpool và liệu sẽ có cú hattrick lịch sử?

    22:05 Thứ ba 12/11/2019 | 4

    BongDa.com.vn Sẽ vĩ đại ra sao nếu một CLB có thể 3 lần liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh hay vào chung kết Champions League? Đấy là lịch sử, là giấc mơ gần như không tưởng.

    Tại nước Anh vài năm qua, Liverpool và Man City là hai đội bóng xuất sắc nhất (có thể trên cả bình diện Châu Âu). Và cũng chỉ có họ mới có thể tạo ra sự khác biệt cho Premier League và Champions League.

    Tính từ 2011/12 đến nay, Man City đã vô địch Anh 4 lần - một con số quá ấn tượng cho khoảng thời gian 8 năm. Tuy nhiên xen giữa 4 chức vô địch đó của Man xanh là những lần Man United, Chelsea hay Leicester City bước lên ngôi vị cao nhất.

    Từ khi giải VĐQG Anh đổi tên thànhPremier League từ 1992/93 cho đến nay chỉ có hai lần cú hattrick vô địch (3 lần liên tiếp)  xuất hiện đó là Man United (1999 - 2001) và cũng là… Man United giai đoạn 2007 - 2009. Đó đều là những kỷ lục mà không dễ gì bắt kịp.

    Nhưng năm nay Man City có thể làm được điều này. Với hai chức vô địch 2017-188 và 2018-19, chỉ cần một lần vào năm nay nữa thôi, thầy trò Pep Guardiola sẽ làm nên lịch sử. Tuy nhiên đây là điều không dễ gì khi mà người ta vừa chỉ ra được với 25 điểm sau 12 vòng đấu, Man City năm nay là đội kém nhất trong tất cả các năm mà Pep Guardiola làm HLV từ Barcelona tới Bayern Munich. Cùng với sự lớn mạnh của Liverpool (đội vừa hạ họ 3 - 1) thì Man City có bước qua được ngưỡng lịch sử này?

     - Bóng Đá

    Pep Guardiola sẽ có lần thứ 3 với Man City?

    Trong khi đó Liverpool cũng hướng đến một cột mốc khác vinh quang không kém là vào chung kết Champions League 3 lần liên tiếp.

    Trước Liverpool không có nhiều CLB làm được điều này ngoại trừ AC Milan (1993 & 1995 thua, 1994 thắng), Juventus (1996 thắng, 1997 & 1998 thua) và Real Madrid (2016, 2017 và 2018 đều thắng). Trong khi đó Liverpool với hai năm vào chung kết 2018 (thua) và 2019 (thắng) cũng đang hướng đến điều này một lần nữa nữa để làm huy hoàng thêm lịch sử đội bóng.

    Xét một cách tổng thể lúc này không đội bóng nào xuất sắc hơn các nhà ĐKVĐ Champions League. Như Pep Guardiola nói, đoàn quân của Jurgen Klopp hay nhất thế giới. Trong hoàn cảnh những tên tuổi lớn như Bayern Munich, Real Madrid, Atletico Madrid hay Barcelona… đều ít nhiều có sự sa sút thì Liverpool vẫn tràn đầy khí thế bằng thành tích bất bại 12 trận tại Ngoại hạng Anh dù đã đối đầu với những Arsenal, Chelsea, Tottenham, Man United và Man City. Câu hỏi đặt ra là bây giờ ai đủ sức cản được Liverpool?

     - Bóng Đá

    Vinh quang lại tìm đến với Liverpool của Jurgen Klopp?

    Thế nhưng đó là câu chuyện của hiện tại còn tương lai là điều rất khó nói. Đó cũng là nguyên nhân vì sao người ta bảo rằng Liverpool chớ vội mừng coi như vô địch Premier League rồi dù họ đang bỏ Man City 9 điểm và hơn hai đội bám sau Leicester City, Chelsea cùng 8 điểm bởi dù sao Ngoại hạng Anh mới qua 1/3 chặng đường mà thôi. Với lực lượng không quá dày và áp lực của việc thay đổi lịch sử (chưa từng vô địch Premier League) người ta lo rằng rồi Liverpool lại đánh mất chính mình ở những thời khắc định mệnh.

    Vô địch Ngoại hạng Anh hay vào chung kết Champions League dù chỉ một lần cũng là giấc mơ của không ít CLB tại Anh. Nhưng với Man City và Liverpool, họ đang có cơ hội lần thứ 3 liên tiếp làm được điều đó. 

    Cát Tường | 21:40 12/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...