MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Màn bắt tay gượng gạo giữa Mane và Sane

    06:29 Thứ năm 20/04/2023

    Phút 63 trận hòa 1-1 của Man City và Bayern rạng sáng 20/4, HLV Thomas Tuchel rút Leroy Sane, Joao Cancelo ra nghỉ để nhường chỗ cho Sadio Mane và Alphonso Davies.

    Màn bắt tay gượng gạo giữa Mane và Sane - Bóng Đá

    Mane vào thay Sane khi thế trận đã an bài. 

    Mane đứng ở đường biên, giơ sẵn hai tay để chờ đồng đội người Đức. Tuy nhiên, Sane chỉ đáp lại bằng cái bắt tay hờ hững trước khi trở về khu kỹ thuật. "Có lẽ Sane vẫn chưa quên cú đấm của Mane", một CĐV bình luận. "Pha thay người gượng gạo nhất tôi từng thấy", người thứ hai cho biết.

    Mane vào sân khi tỷ số sau hai lượt trận đã là 4-0 nghiêng về Man City. Nỗ lực muộn màng chỉ giúp đại diện Bundesliga thu về bàn danh dự sau pha đá phạt đền thành công của Joshua Kimmich. Người kiếm được penalty chính là Mane.

    Trước đó, cầu thủ người Senegal bị treo giò một trận, phạt 350.000 euro vì đấm đồng đội. Theo báo chí Đức, Bayern sẽ thanh lý Mane ngay trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới do không đáp ứng được yếu tố chuyên môn.

    Phát biểu sau khi bị CLB cũ loại khỏi Champions League, Leroy Sane cho biết: "Man City giàu kinh nghiệm và biết cách kiểm soát trận đấu. Đó là lý do họ thắng 3-0 ở lượt đi. Dù sao, tôi vẫn tự hào về màn thể hiện ở lượt về. Chúng ta cần giữ vững tinh thần ấy để hoàn thành mùa giải".

    "Trận thua ở lượt đi khiến mọi chuyện trở nên khó khăn. Bayern đã chơi mạnh mẽ ở lượt về. Lẽ ra tôi phải ghi bàn trong hiệp một nhưng điều đó đã không xảy ra. Nếu tôi ghi bàn, mọi chuyện có thể sẽ khác", cựu cầu thủ Man City nói thêm.

    Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel cho biết: "Tôi rất hài lòng với đội ngày hôm nay. Chúng tôi đã chơi hay trước một trong những CLB có phong độ tốt nhất châu Âu hiện nay. Mục tiêu giờ là chức vô địch Bundesliga".

    Tuấn Nguyên | 05:42 20/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...