MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Màn ăn mừng đặc biệt của người hùng Australia

    21:39 Thứ bảy 26/11/2022

    Mitch Duke ghi bàn duy nhất giúp tuyển Australia đánh bại Tunisia 1-0 trong trận đấu chiều 26/11 (giờ Hà Nội) ở World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Pha đánh đầu ở phút 23 của Duke mang về bàn thắng duy nhất cho Australia trong cuộc đối đầu Tunisia. Ngay sau khi ghi bàn, tiền đạo đang chơi ở J2.League chạy đến một góc khán đài, nơi có các cổ động Australia, chạm hai ngón tay vào nhau ăn mừng.

     - Bóng Đá

    Pha ăn mừng của Duke được dành tặng cho cậu con trai Jaxson, người cũng có mặt trên sân Al Janoub để cổ vũ cha mình. Jaxson sau đó cũng có động tác ăn mừng y hệt người cha của mình.

     - Bóng Đá

    Duke vốn không phải cái tên được kỳ vọng nhiều của Australia ở World Cup 2022. Tiền đạo 31 tuổi đang chơi cho CLB Fagiano Okayama ở giải J2.League, và không thể so với nhiều cầu thủ khác tại giải đấu về mặt danh tiếng.

     - Bóng Đá

    Tuy nhiên, pha dứt điểm hiểm hóc của chân sút sinh năm 1991 giúp anh đi vào lịch sử bóng đá Australia, khi trở thành cầu thủ thứ 8 ghi bàn cho "Socceroos" ở World Cup.

     - Bóng Đá

    Australia thắng trận đầu tại World Cup sau 12 năm, kể từ giải đấu tại Nam Phi. Trước trận gặp Tunisia, đội bóng xứ chuột túi cũng chỉ mới thắng có 2 trận tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

     - Bóng Đá

    Đây cũng là trận đấu giữ sạch lưới đầu tiên của Australia tại World Cup sau 54 năm, kể từ giải đấu vào năm 1974. "Socceroos" nằm trong số những đội bị đánh giá thấp nhất của World Cup 2022, sau khi giành vé đến Qatar thông qua vòng play-off.

     - Bóng Đá

     Australia cũng đứng trước cơ hội tái lập thành tích lịch sử ở World Cup 2006, giải đấu họ lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Đó là thời điểm đội bóng châu Đại Dương sở hữu thế hệ vàng gồm Tim Cahill, Harry Kewell hay Mark Viduka.

     - Bóng Đá

    Với 3 điểm có được trước Tunisia, "Socceroos" chỉ cần không thua trước Đan Mạch ở lượt trận cuối là sẽ nắm cơ hội lớn để lọt vào vòng 16 đội World Cup.

    Hồng An | 21:30 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...