MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Malaysia quyết đua tranh tuyển Việt Nam ở AFF Cup

    18:19 Thứ sáu 23/12/2022

    HLV Kim Pan Gon tuyên bố Malaysia phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Lào ở bảng B AFF Cup 2022, nhằm so hiệu số với tuyển Việt Nam.

    Bàn thắng duy nhất của Faisal Halim giúp đội tuyển Malaysia có chiến thắng quan trọng trên sân Myanmar, trong trận mở màn AFF Cup 2022.

    Ở lượt trận thứ hai của bảng B, Malaysia tiếp đón Lào tại "chảo lửa" Bukit Jalil (19h30 ngày 24/12).

     - Bóng Đá

     Malaysia quyết so kè từng bàn thắng với Việt Nam.

    HLV trưởng Kim Pan Gon tuyên bố mục tiêu của Malaysia không chỉ là 3 điểm, mà phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để cạnh tranh hiệu số với đội tuyển Việt Nam.

    "Mục tiêu của chúng tôi tất nhiên là giành thắng trận trận đấu này", ông Kim Pan Gon phát biểu trước giới truyền thông Đông Nam Á.

    "Nếu muốn kết thúc với ngôi đầu bảng B, chúng tôi phải đuổi kịp hiệu số bàn thắng bại với Việt Nam.

    Hiện tại, Việt Nam đang có hiệu số 6 bàn trong khi chúng tôi mới chỉ ghi được 1 bàn".

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành sự tôn trọng cho Lào, đối thủ quyết vùng lên mạnh mẽ sau khi khởi thua Việt Nam nặng nề trong trận ra quân.

    Ông Kim Pan Gon nhấn mạnh: "Chúng tôi không được phép chủ quan mà phải tôn trọng Lào. Sau trận thua đậm, tất nhiên họ sẽ vùng lên mạnh mẽ và không muốn nhận thêm thất bại.

    Vì vậy, chúng tôi không thể bước vào trận đấu một cách cẩu thả. Malaysia cần phải tập trung hơn nữa và thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình. Theo tôi, trận đấu này sẽ rất căng thẳng".

    Trong thời gian cuối hiệp một trận gặp Myanmar, "Harimau Malaya" mất trung vệ Khuzaimi Piee vì chấn thương.

    Sáng nay (23/12), Khuzaimi Piee được đưa đến bệnh viện kiểm tra mức độ chấn thương nhưng chưa có bất kỳ kết quả nào.

    "Những cầu thủ chấn thương đã được đưa đến bệnh viện sáng nay để kiểm tra mức độ. Cho đến nay chúng tôi chưa nhận được thông tin về sự tiến triển, nhưng tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn", ông Kim Pan Gon giải thích.

    Nếu Piee không thể thi đấu, tiền vệ Brendan Gan có thể được kéo xuống làm nhiệm vụ ở hàng thủ 3 trung vệ.

    Ngọc Huy | 17:40 23/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...