MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Malaysia muốn mời tuyển Việt Nam dự Merdeka Cup

    11:55 Thứ sáu 20/01/2023

    LĐBĐ Malaysia có ý định mời tuyển Thái Lan và Việt Nam tham dự Merdeka Cup 2023, giải đấu chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023.

    Malaysia muốn mời tuyển Việt Nam dự Merdeka Cup - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam đã đối đầu Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

    “Cá nhân tôi thấy hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam thực sự có chất lượng và trình độ để thi đấu ở Asian Cup. Nếu nhìn vào kỳ AFF Cup gần nhất, màn trình diễn của hai đội đều ở đẳng cấp Asian Cup và chúng tôi muốn mời họ tham dự Merdeka Cup 2023 bởi chúng tôi muốn giải đấu này là sân chơi chuẩn bị cho Asian Cup 2023”, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu FAM, Mohd Firdaus Mohamed, phát biểu trên Metro Arena (Malaysia).

    Ông Mohd Firdaus Mohamed còn giữ vai trò Phó chủ tịch FAM (LĐBĐ Malaysia). Firdaus Mohamed tiết lộ ý định tổ chức lại Merdeka Cup vào tháng 9 tới. Giải đấu này lần đầu diễn ra vào năm 1957 và lần gần nhất được tổ chức là năm 2013.

    Theo ông Firdaus Mohamed, Merdeka Cup 2023 mang tính chất khởi động để chuẩn bị cho tuyển Malaysia tham dự Asian Cup tại Qatar, giải đấu có thể bị dời sang đầu năm 2024. Ông Firdaus Mohamed muốn mời các đội tuyển có thứ hạng FIFA cao để giúp tuyển Malaysia cọ xát tại Merdeka Cup 2023.

    Ngoài tuyển Việt Nam (xếp thứ 96 trên BXH FIFA) và Thái Lan (111), FAM còn để mắt tới Syria (90) và Palestine (93). Trong khi đó, tuyển Malaysia của HLV Kim Pan-gon đang đứng thứ 145 trên BXH FIFA.

    “Chúng tôi sẽ thảo luận về việc tổ chức Merdeka Cup trong cuộc họp sắp tới. Tôi nghĩ rất có thể giải đấu sẽ được tổ chức trong kỳ thi đấu quốc tế của FIFA vào tháng 9 năm nay. Dĩ nhiên, do giải đấu trùng với FIFA Days nên HLV Kim Pan-gon có thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất lên tuyển”, ông Firdaus Mohamed nói tiếp.

    Phó chủ tịch FAM hé lộ Merdeka Cup 2023 có thể sử dụng thể thức giống King’s Cup của Thái Lan. 4 đội tuyển sẽ bốc thăm để xác định hai cặp bán kết. Đội thắng sẽ đá chung kết còn hai đội thua gặp nhau ở trận tranh hạng ba.

    Ông Firdaus Mohamed nhấn mạnh FAM sẽ nhanh chóng gửi lời mời tới các đội tuyển nói trên và hy vọng nhận được phản hồi tích cực.

    Nguyễn Sơn | 11:20 20/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...