MỚI NHẤT :
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Malaysia lộ 3 điểm yếu, ĐT Việt Nam nên làm gì?

    07:23 Thứ năm 10/06/2021 | 5

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam sẽ nên làm gì khi Malaysia đã để lộ 3 điểm yếu trong trận đấu gặp UAE

    1. Cặp trung vệ 

    Bộ đôi trung vệ của Malaysia gồm Dion Cools, Aidil Zafuan có chiều cao khá tốt. Dion Cools cao 1m85 còn Aidil Zafuan cao 1m77. Tuy vậy, ở trận đấu gặp UAE, bộ đôi này đã bộc lộ những điểm yếu: khả năng phán đoán điểm rơi chưa chính xác sau những đường chuyền dài của đối thủ và bọc lót cho nhau kém hiệu quả.

    Malaysia lộ 3 điểm yếu, ĐT Việt Nam cần làm gì? - Bóng Đá

    Hàng thủ Malaysia bộc lộ nhiều điểm yếu.

    Hãy nhìn vào cách Ahmed Mabkhout ghi bàn mở tỷ số, đó là hệ quả từ một tình huống bóng dài vượt tuyến và loại bỏ cặp trung vệ của "Hổ Malay". Từ đó, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác điểm yếu này để tìm kiếm bàn thắng. HLV Park Hang-seo có thể cho các học trò thực hiện các bài tấn công bằng những đường phát triển bóng từ phần sân nhà. Với khả năng chuyền vượt tuyến chuẩn xác từ Quế Ngọc Hải hay Lương Xuân Trường, các mũi nhọn ở phía trên hàng công với tốc độ của mình sẽ khai thác khoảng trống phía sau lưng cặp trung vệ Malaysia.

    Ngoài ra, các học trò của thầy Park có thể tận dụng điểm yếu bọc lót kém của đối thủ để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. ĐT Việt Nam cũng có thể tấn công trung lộ, đập nhả nhuần nhuyễn để đối phương phạm sai lầm.

    2. Cầu thủ chơi thiếu gắn kết

    Gần một nửa đội hình của Malaysia là các cầu thủ nhập tịch. Có thể kể ra một vài cái tên như Corbin Ong (gốc Canada), Dion Cools (Bỉ), Matthew Davies (Úc), Junior Eldstal (Thụy Điển)…. Việc gọi nhiều cầu thủ nhập tịch thực tế chưa giúp Những chú Hổ mạnh lên. Ngoại binh nhập tịch thi đấu khá rời rạc và thiếu gắn kết so với các thành viên còn lại của đội. Thêm nữa, thái độ thi đấu, khát khao cống hiến của dàn nhập tịch cũng là bài toán đối với HLV Tan Cheng Hoe.

    Malaysia lộ 3 điểm yếu, ĐT Việt Nam cần làm gì? - Bóng Đá

    ĐT Malaysia chơi khá rời rạc và thiếu gắn kết.

    HLV Park Hang-seo có thể đưa ra những phương án để chia cắt các tuyến của đối thủ. ĐT Việt Nam có thể cầm bóng nhiều, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân không cho các tuyến của Malaysia sự kết nối.

    3. Tiền đạo dứt điểm kém

    Hàng tấn công của ĐT Malaysia có De Paulla và Sumareh. Trong đó De Paulla có thể hình tốt nhưng khá vụng về trong các tình huống xử lý bóng. Cầu thủ nhập tịch người Brazil cũng có kỹ năng dứt điểm bằng chân không thực sự ấn tượng. Điểm mạnh duy nhất của các tiền đạo Malaysia là những pha dứt điểm bằng đầu.

    Đội tuyển Việt Nam sẽ phải chú ý đến những tình huống không chiến. Các học trò của thầy Park nên hạn chế những tình huống cố định như phạt góc hay những pha đá phạt ở hai biên.

    Nguyễn Hữu Danh | 06:53 10/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...