MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • 'Malaysia đã đánh bại Thái Lan, cớ gì không thắng được tuyển Việt Nam'

    16:08 Thứ ba 11/12/2018

    Safee Sali, cầu thủ Malaysia từng đăng quang tại AFF Cup 2010 tin rằng đội tuyển của anh chuẩn bị gặt hái thành công danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần thứ hai trong lịch sử.

    Safee có tên trong đội hình từng vào chung kết AFF Cup vào các năm 2010 và 2014, trong đó lên ngôi vô địch vào năm 2010. Khác với nhiều người, Safee không cảm thấy áp lực khi phải chơi trong trận cầu nảy lửa và kịch tính trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả cuồng nhiệt.

    Anh chia sẻ: "Nếu có mặt trong đội hình Malaysia hôm nay, tôi sẽ nói rằng hãy cứ tận hưởng từng khoảnh khắc và thư giãn. Khi bạn biết cách thưởng thức, hào quang tích cực sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt trận đấu."

    'Malaysia đã đánh bại Thái Lan, cớ gì không thắng được tuyển Việt Nam' - Bóng Đá

     Safee Sali từng hai lần cùng tuyển Malaysia vào chung kết AFF Cup. Ảnh: The Star.

    Trong quá khứ, Safee đã chạm trán tuyển Việt Nam một vài lần tại AFF Cup cũng như nhiều giải đấu khác. Anh cho rằng việc chơi dưới bầu không khí trên sân Bukit Jalil hay Mỹ Đình đều mang đến thử thách như nhau.

    Anh nói về thất bại của Malaysia trước Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup năm nay: "Việt Nam may mắn khi họ được chơi trên sân nhà, bây giờ lại tái đấu ở chung kết. Đã đến lúc cho họ thấy chúng ta có thể làm được những gì trên sân Bukit Jalil. Tôi cũng chắc chắn rằng với thành tích đã làm được trong quá khứ, Việt Nam sẽ phải lo sợ khi đối đầu với Malaysia."

    "Tôi biết HLV Tan Cheng Hoe từ lâu, và ông ấy đang làm nhiệm vụ của mình xuất sắc. Bạn có thể thấy các cầu thủ đang chơi vì HLV trưởng và điều đó quan trọng", Safee khen các tuyển thủ trên Goal.

    Tiền đạo hiện khoác áo câu lạc bộ PKNS lấy dẫn chứng về vòng bán kết đội tuyển Malaysia đã loại Thái Lan khỏi AFF Cup 2018. Ngay cả khi hòa 0-0 trên sân Bukit Jalil, "Harimau Malaya" vẫn có thể giành được tỷ số 2-2 tại Bangkok, chẳng khác gì chiến thắng giòn giã.

    Safee khẳng định: "Khi chúng ta đã vào tới chung kết, các cầu thủ biết rằng nếu chúng ta có thể đánh bại Thái Lan, thì tại sao không thể là đội tuyển Việt Nam?".

    'Malaysia đã đánh bại Thái Lan, cớ gì không thắng được tuyển Việt Nam' - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở vòng bảng trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Thuận Thắng.

    Cựu tuyển thủ Malaysia đánh giá cao đội hình hiện tại của HLV Tan thi đấu như một tập thể chứ không phải tập hợp của nhiều cá nhân. Mặc dù các bàn thắng được ghi do công của tiền đạo, nhiều cầu thủ khác như Safawi Rasid, Akhyar Rashid và Mouhamadou Sumareh vẫn đóng vai trò then chốt thu hút sự chú ý của đối thủ. Chính điều này sẽ mở ra không gian và cơ hội để Zaquan Adha và Norshahrul Idlan Talaha tiếp tục nổ súng.

    Safee nói: "Một trong điều thu hút tôi nhất ở giải đấu này, đó là anh bạn tôi Mat Yo (biệt danh của Talaha). Nhìn vào cách anh ấy đã thi đấu trong cuộc thi, Talaha chắc chắn là cầu thủ Malaysia hay nhất AFF Cup năm nay."

    "Cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng, hãy đến Malaysia, mang tinh thần của 'những chú mãnh hổ' đến giành lấy chiến thắng", cựu tiền đạo của đội tuyển truyền cảm hứng cho các cầu thủ chuẩn bị bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với đội tuyển Việt Nam.

    Bích Hiền
    Chia sẻ

    Loading...