MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Malaysia cử người trinh sát ĐT Việt Nam trước VL World Cup 2022

    07:16 Thứ bảy 08/05/2021 | 1

    BongDa.com.vn Nhằm có thêm nhiều thông tin, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã cử người đến "do thám" các buổi tập của ĐT Việt Nam tại Hà Nội.

    Ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam đã bắt đầu những bước chuẩn bị đầu tiên cho 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 vào đầu tháng 6 tới. Các tuyển thủ ngày hôm qua (07/05) đã đến hội quân tại Hà Nội và sẵn sàng cho buổi tập vào chiều nay (08/05).

    Và đối thủ của chúng ta, Malaysia cũng đang ráo riết chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Họ dành nhiều tâm sức cho trận đối đầu trực tiếp ĐT Việt Nam để nuôi hy vọng giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Thế nên, LĐBĐ của họ đã có những động thái rất tích cực.

    Malaysia cử người

    ĐT Việt Nam sẽ bước vào tập luyện từ ngày hôm nay (08/05).

    Chia sẻ trên TheThao247, trợ lý HLV ĐT Malaysia là ông Sithamparam Balachandran cho hay: "Có rất nhiều cái tên mới được gọi lên ĐTQG Malaysia, và dĩ nhiên đó là những cầu thủ được các HLV tuyển chọn rất gắt gao.

    Thật lòng mà nói, ĐT Malaysia đang muốn có một lối chơi mới, hoa mỹ và đẹp mắt hơn. Điều đó khác so với lối chơi giàu thể lực như trước đây. HLV Tan Cheng Hoe và LĐBĐ Malaysia cùng thành phần BHL đã trao đổi rất nhiều về điều này."

    Ngoài ra, ông Balachandran cũng tiết lộ thông tin rằng có 1 nhân viên truyền thông của LĐBĐ Malaysia trực tiếp tác nghiệp và nghiên cứu trong các buổi tập của ĐT Việt Nam và gửi về cho quê nhà. Người này cũng đã có mặt tại Việt Nam từ rất lâu. Ông cho biết thêm động thái này được đưa ra khi HLV Park Hang-seo đã tuyên bố sẽ thay đổi lối chơi của ĐTQG trong những trận đấu tới đây.

    Đăng Huy | 06:46 08/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...