MỚI NHẤT :
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng

    23:55 Thứ năm 28/03/2024

    BongDa.com.vn Kobbie Mainoo hiện tại có sự thăng tiến vượt bậc và là cầu thủ quan trọng của Man Utd.

    Erik ten Hag có lý do để tiếc nuối đối với những gì đang xảy ra ở Manchester United trong mùa giải này. Tình hình có thể đã trở nên tốt đẹp hơn nếu CLB chủ sân Old Trafford tránh xa các vấn đề về chấn thương đã cản trở họ xuyên suốt mùa giải.

    Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Kobbie Mainoo, Mason Mount và nhiều cầu thủ khác đều đã nghỉ thi đấu trong khoảng thời gian dài của mùa giải hiện tại.

    Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng - Bóng Đá

     Mainoo là điểm sáng ở hàng tiền vệ.

    Rasmus Hojlund là trường hợp điển hình. Trong lúc đang thăng hoa, anh đã phải ngồi ngoài 4 trận vì chấn thương. Trước đó, Hojlund phá kỷ lục Premier League, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải đấu ghi bàn trong 6 trận liên tiếp.

    Nếu có điều gì tóm tắt về mùa giải thứ hai của Ten Hag tại Old Trafford thì đó chính là các ca chấn thương. Gần như ngay sau khi Hojlund bắt đầu hòa nhập hoàn hảo vào đội hình, Manchester United phải hành quân đến Etihad mà không có chân sút số một.

    Ten Hag thở dài vào đầu tháng 3 khi chia sẻ với The Guardian: “Hãy tưởng tượng chúng tôi có sẵn nhiều cầu thủ hơn chứ không phải đối mặt với loạt ca chấn thương. Chúng tôi có thể dễ dàng giành được nhiều trận thắng hơn.

    Hãy tưởng tượng, khi có họ, chúng tôi có thể dễ dàng thắng đến 75 trong 100 trận thi đấu. Đó là một sự khác biệt lớn.”

    Tất nhiên, Ten Hag không phải là HLV duy nhất đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương. "Những đứa trẻ của Klopp xuất hiện" chủ yếu phần lớn là do nhiều cầu thủ đội một vắng mặt . Trong khi đó, rất nhiều cầu thủ đá chính của Brentford và Newcastle hông thể ra sân trong thời gian dài.

    Gần nhất, Chelsea xác nhận rằng bản hợp đồng mùa hè trị giá 58 triệu bảng sẽ nghỉ hết mùa. Anh mới góp mặt trong 32 phút thi đấu.

    Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng - Bóng Đá

     Mainoo ghi dấu ấn ở thời điểm Chelsea chiêu mộ Lavia.

    Chelsea đánh bại Liverpool để có Lavia vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, theo The Athletic, cũng có sự quan tâm từ Arsenal và Man United dành cho cựu cầu thủ Southampton. Anh là một trong những tài năng đột phá của mùa giải 2022/23 bất chấp The Saints rớt hạng.

    Vào thời điểm Chelsea ký hợp đồng với Lavia vào tháng 8, Kobbie Mainoo đã đảm bảo một vị trí trong kế hoạch của Ten Hag. Đó là khi Mainoo để lại một số màn trình diễn xuất sắc trong giai đoạn trước mùa giải. Không may cho Man Utd khi Mainoo dính chấn thương sau đó.

    Rõ ràng, việc Mainoo chơi hay ở tour du đấu hè có thể là lý do HLV Ten Hag không quyết liệt theo đuổi Lavia, qua đó giúp Man Utd tránh khỏi một thảm họa chuyển nhượng.

    Dù vậy, có một bản hợp đồng được Quỷ đỏ ký vào mùa hè 2023 cũng đã trải qua một thời gian tồi tệ vì chấn thương. Chúng ta đang nói tới Mason Mount, thương vụ tiêu tốn của Man Utd tới 55 triệu bảng.

    Mount đã có một mùa giải tệ hại khi liên tục ngồi ngoài, nhưng so với Lavia, tiền vệ người Anh vẫn khá hơn. Tổng cộng, anh góp mặt trong 814 phút thi đấu so với chỉ 32 phút của Lavia.

    Và giờ Mount đã lành lặn để sẵn sàng cùng Man Utd chiến đấu cho phần còn lại của mùa giải.

    Tiểu Lam | 23:25 28/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...