MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • Maguire vừa tự sút văng cơ hội ở lại Man Utd

    16:01 Thứ sáu 24/03/2023

    BongDa.com.vn Thêm một lần nữa, ngôi sao của Manchester United thể hiện sự lóng ngóng và suýt khiến ĐT Anh đánh rơi chiến thắng trước Italia.

    ĐT Anh đã chơi hiệp một tuyệt hay tại SVĐ Diego Armando Maradona. Trước sức ép của khán giả Italia và dư âm trận chung kết EURO 2020, Tam Sư vẫn tỏ ra bình tĩnh. Để rồi 2 bàn thắng của Declan Rice cùng Harry Kane giúp đoàn quân HLV Gareth Southgate chiếm lợi thế lớn. Tuy nhiên, câu chuyện trong hiệp hai lại không hề dễ dàng.

    Azzurri không muốn nhận trận thua muối mặt trên sân nhà nên đã dồn lên tấn công. Nhưng khi chưa tạo ra pha bóng đáng chú ý nào, đội tuyển áo thiên thanh lại nhận quà từ chính đối thủ. Người đó không ai khác là Harry Maguire. Phút 55, nhận bóng từ thủ thành Jordan Pickford, trung vệ sinh năm 1993 đã đưa ra quyết định sai lầm.

    Maguire vừa tự sút văng cơ hội ở lại Man Utd - Bóng Đá

     Thêm trận đấu dưới sức của Maguire. 

    Anh tiến thẳng về phía trước ngay cả khi bị cầu thủ Italia đeo bám, sau đó chuyền hỏng. Với sự chậm chạp đã trở thành thương hiệu, Harry Maguire không kịp lùi về. Các đồng đội cũng bị bất ngờ và không bọc lót tốt cho ngôi sao của Manchester United. Cuối cùng, Mateo Retegui tận dụng khoảng trống mênh mông để dứt điểm tung lưới Jordan Pickford.

    Rất may cho Harry Maguire, khoảng thời gian còn lại, anh và các đồng đội tập trung bảo toàn tỷ số 2-1, ngay cả khi Luke Shaw nhận thẻ đỏ rời sân. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể, cầu thủ 29 tuổi vừa tự sút văng cơ hội ở lại sân Old Trafford của mình. Mùa giải năm nay, cựu sao Leicester City bắt đầu làm quen dần với ghế dự bị.

    Bởi lẽ, Lisandro Martinez cùng Raphael Varane đang thể hiện sự ăn ý tuyệt đối. Thậm chí, đôi khi CĐV Quỷ đỏ cảm nhận Harry Maguire chỉ là sự lựa chọn số 4, sau cả Victor Lindelof. Dưới thời HLV Erik ten Hag, Quỷ đỏ ưu tiên sự an toàn trong lối chơi. Dù vậy, Harry Maguire chưa cho thấy sự ổn định và đáng để các đồng đội tin cậy.

    Những ngày qua, truyền thông Pháp liên tục loan tin Manchester United dành sự quan tâm cho Axel Disasi. Trung vệ 25 tuổi đang chơi đầy ấn tượng và được giao cho tấm băng thủ quân của AS Monaco. Nếu Quỷ đỏ tỏ ra quyết tâm trong việc chiêu mộ Axel Disasi, sẽ không có gì đảm bảo Harry Maguire sẽ được giữ lại sân Old Trafford.

    Maguire vừa tự sút văng cơ hội ở lại Man Utd - Bóng Đá

     Thời gian cho Maguire tại M.U không còn nhiều. 

    Thực tế chỉ ra, Harry Maguire là cầu thủ chuyên nghiệp, luôn giữ thái độ bình tĩnh dù đối mặt với hàng loạt chỉ trích. Tuy nhiên, chừng ấy là chưa đủ ở đội bóng giàu tham vọng như Manchester United. Kể từ khi HLV Erik ten Hag đến, tiêu chuẩn về chuyên môn được nâng cao và đó là lý do các cầu thủ như Harry Maguire không còn chỗ đứng.

    Có lẽ, cầu thủ sinh năm 1993 nên ra đi để tìm kiếm bến đỗ thích hợp hơn. Bởi lẽ, với mức phí hơn 80 triệu bảng mà Quỷ đỏ bỏ ra, Harry Maguire có thể đã được xem như bản hợp đồng thất bại. Đây cũng là thời cơ để nửa đỏ thành Manchester mang về những cầu thủ khác trẻ trung hơn, phù hợp với những gì HLV Erik ten Hag đang xây dựng. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 15:31 24/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...