MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Maguire: 'Năm ngoái, tôi vào đội hình tiêu biểu EURO đấy'

    13:18 Thứ năm 08/12/2022

    Trung vệ Harry Maguire cho rằng tuyển Anh đang tràn đầy sự tự tin để có thể cạnh tranh chức vô địch World Cup 2022.

    Maguire: 'Năm ngoái, tôi vào đội hình tiêu biểu EURO đấy' - Bóng Đá

     Maguire góp công giúp tuyển Anh tiến đến tứ kết World Cup 2022 bằng phong độ ấn tượng, trái ngược những gì đã qua ở MU.

    "Bây giờ, tuyển Anh có một niềm tin rằng chúng tôi sẽ vô địch ở giải đấu này. Lứa cầu thủ hiện tại khác xa so với tập thể năm 2018. Tôi góp mặt trong trận bán kết giải năm đó và rất nhiều cầu thủ vui mừng vì thành tích cuối cùng của đội (hạng tư). Dù thua, chúng tôi trở về nhà và được coi là người hùng. Chúng tôi được đón chào nồng nhiệt và nhận những lời tán dương từ CĐV", Maguire chia sẻ trên Guardian hôm 7/12 (giờ Hà Nội).

    Sau thời gian sa sút phong độ ở MU, Maguire có phong độ tốt ở tuyển Anh tại World Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1993 kết hợp cùng John Stones trở thành cặp trung vệ số một của HLV Southgate. Maguire thi đấu 340 phút ở World Cup 2022 và có một kiến tạo. "Tam sư" mới thủng lưới 2 bàn từ đầu giải, nằm trong số những đội có hàng thủ ấn tượng.

    Nói về khả năng cạnh tranh chức vô địch, Maguire cho biết: “Tất nhiên, chúng tôi biết chặng đường sắp tới khó khăn như thế nào. Tồn tại 5 tới 6 đội có chung niềm tin rằng họ sẽ vô địch, trong đó có tuyển Anh".

    Trước trận gặp Pháp hôm 11/12, tờ L'Equipe xem Maguire là điểm yếu của tuyển Anh. Trang báo thể thao nước Pháp bình luận: “Sự chậm chạp của Maguire có thể gây bất lợi cho hàng hậu vệ của đội tuyển Anh. Do đó, HLV Gareth Southgate có thể tăng cường sức mạnh hàng thủ bằng cách từ bỏ sơ đồ 4-3-3 để chuyển sang 3-4-3 như cách ông ấy làm mỗi khi đối đầu những đội mạnh nhất".

    Nói về phong độ sa sút trong thời gian qua, Maguire cho biết: “Trong suốt sự nghiệp, có lẽ chỉ có Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là không sa sút phong độ. Điều quan trọng là tôi luôn lắng nghe người thân, bạn bè, ban huấn luyện và các đồng đội. Nhờ đó, tôi có thêm niềm tin. Tôi cũng biết giá trị của bản thân. Năm ngoái, tôi có mặt trong đội hình tiêu biểu ở EURO. Tôi biết khả năng của mình như thế nào".

    Trong buổi tập hôm 7/12 của tuyển Anh, bộ đôi Declan Rice (bị cảm) và Callum Wilson (chấn thương nhẹ) không góp mặt. Còn lại, dàn hảo thủ của "Tam sư" sung sức và sẵn sàng cho cuộc đối đầu Pháp vào lúc 2h ngày 11/12 (giờ Hà Nội).

    Duy Luân | 12:43 08/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...