MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Madam Pang tiếp tế lương thực cho U23 Thái Lan

    22:07 Thứ tư 11/05/2022

    Húng quế xào thịt băm kiểu Thái là một trong những món được Madam Pang mang sang Việt Nam bổ sung cho thầy trò HLV Alexander Polking.

    Theo Siam Sport, Trưởng đoàn Nualphan Lamsam của U23 Thái Lan (Madam Pang) nhận xét nước chủ nhà Việt Nam chuẩn bị rất tốt thực đơn ăn uống cho cầu thủ. Cụ thể là U23 Thái Lan được chọn nhiều thực đơn và mỗi bữa ăn đều đáp ứng đủ nhu cầu về dinh dưỡng.

    Nhưng nhiều cầu thủ Thái Lan nhớ hương vị quê hương, do đó Madam Pang bổ sung nhiều món ăn đặc trưng của xứ chùa Vàng. Trong đó, húng quế xào thịt băm và trứng rán kiểu Thái là các món ưa thích của phần lớn cầu thủ U23 Thái Lan.

     - Bóng Đá

    Madam Pang tiếp tế lương thực cho U23 Thái Lan. Ảnh: Siam Sport.

    Madam Pang yêu cầu toàn đội Thái Lan chủ yếu dùng bữa từ thực đơn chính được khách sạn chuẩn bị. Sau mỗi trận đấu, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện được phép dùng thỏa thích các món ăn Thái Lan.

    "Hãy ăn thật nhiều và hạnh phúc sau mỗi trận đấu. Còn ăn quá nhiều trước trận có thể làm giảm hiệu suất trên sân", Madam Pang lên tiếng.

    Madam Pang được truyền thông Thái Lan ví như nhân vật quyền lực bậc nhất của làng bóng đá nước này. Nữ doanh nhân 56 tuổi là thành viên trong gia đình Lamsam. Gia đình Lamsam lập ra ngân hàng đang sở hữu khối tài sản gần 100 tỷ USD.

    Madam Pang gây chú ý vì ngoại hình trẻ hơn tuổi 56. Bà có tình yêu cháy bỏng với bóng đá, sẵn sàng làm mọi cách để giúp bóng đá Thái Lan vươn tầm.

    Với chức danh Trưởng đoàn, Madam Pang đồng hành và góp công lớn giúp bóng đá nữ Thái Lan 2 lần dự World Cup. Nữ tỷ phú là một phần trong tập thể tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

    Theo Siam Sport, Madam Pang đã đầu tư gần 3 triệu USD cho bóng đá Thái Lan trong vài năm qua. Khát vọng lớn nhất của Madam Pang là đưa tuyển bóng đá nam Thái Lan dự World Cup.

    Viết Tuệ - Zing.vn | 21:52 11/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...