MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Mắc sai lầm, Jurgen Klopp vẫn phải “vỗ về” sự lựa chọn cuối cùng

    12:14 Thứ hai 02/11/2020

    BongDa.com.vn Liverpool đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự vì chấn thương.

    Ở trận derby vùng Merseyside, Van Dijk bị đứt dây chằng chéo trước sau pha va chạm kinh hoàng với Jordan Pickford. Trung vệ người Hà Lan được dự đoán phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng. Tiếp đó, Fabinho – người được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của Van Dijk, cũng đã dính chấn thương gân kheo trong cuộc chạm trán với Midtjylland ở UEFA Champions League.

    Cộng với Joel Matip chưa hoàn toàn bình phục, trong tay HLV Jurgen Klopp chỉ còn sự lựa chọn đáng tin cậy cuối cùng là Joe Gomez. Chiến lược gia người Đức đã phải sử dụng Nathaniel Phillips bên cạnh Gomez ở cuộc tiếp đón West Ham cuối tuần qua.

    Jurgen Klopp động viên Joe Gomez - Bóng Đá

     Gomez được HLV Klopp động viên.

    Dù có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, tuy nhiên Gomez lại là người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua mà Liverpool phải nhận. Trong khi đó Nat Phillips lại có màn trình diễn ấn tượng hơn. Tuy nhiên, Jurgen Klopp buộc phải có những lời động viên cho Gomez: “Joe đã tiến bộ trong những tuần gần đây và cậu ấy nắm bắt cơ hội một cách ấn tượng.

    Joe còn trẻ nhưng có nhiều kinh nhiệm. Cậu ấy biết bản thân quan trọng như thế nào với chúng tôi, nhưng trong thời điểm này, việc thể hiện những phẩm chất tốt nhất của Joe cả trong và bên ngoài sân cỏ rất đáng giá.

    Tôi thích cậu ấy nhận thấy những gì CLB cần từ cậu ấy và Joe muốn tận dụng cơ hội này.”

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Liverpool trong mùa giải 2019/20:

     
    Endo | 11:44 02/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...