MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Mắc lỗi tai hại, Joe Hart tố chiến thuật của HLV

    13:57 Thứ năm 06/10/2022

    BongDa.com.vn Thủ thành người Anh mắc sai lầm và trực tiếp tạo ra bước ngoặt khiến Celtic phải nhận thất bại.

     

    Trong chuyến làm khách đến sân của RB Leipzig đêm qua, dù bị dẫn trước từ sớm nhưng Celtic vẫn chiến đấu đầy quả cảm và có được bàn gỡ nhờ công của Jota. Tuy nhiên, rốt cuộc thì họ vẫn để thua với tỷ số 1-3 chung cuộc, bắt nguồn từ một sai lầm tai hại của Joe Hart.

    Dù không bị đối phương gây áp lực, thủ thành người Anh lại chuyền bóng thẳng vào chân Dominik Szoboszlai, trước khi ngôi sao này kiến tạo cho Andre Silva nâng tỷ số lên thành 2-1 ở phút 64. Đáng chú ý, Hart khẳng định, sai lầm này là hệ quả của phong cách chơi bóng mà HLV Ange Postecoglou áp dụng.

    Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, cựu sao Manchester City chia sẻ (dẫn lời bởi Metro):

    "Tôi mắc lỗi trong bàn thua thứ hai, chẳng có nghi ngờ gì cả. Nhưng, đó là cách mà huấn luyện viên muốn chúng tôi chơi bóng."

     - Bóng Đá

     Hart mắc sai lầm tai hại. 

    "Đôi khi, nó sẽ khiến chúng tôi bị tổn thương, nhưng sau cùng thì trong phần lớn thời gian - như chúng tôi đã chứng minh tối nay, chúng tôi đã thoát được pressing từ đối phương và có cho mình cơ hội thực sự để ghi bàn."

    "Họ gây sức ép với ba người, và tôi không chắc nên chuyền ra trung lộ hay chuyền cho Greg Taylor. Tôi quyết định chọn Greg và đã chuyền hỏng. Sự thật đơn giản là thế, nhưng đó là thứ bóng đá đẳng cấp mà tôi thích chơi. Bạn mắc sai lầm, và bạn sẽ bị trừng phạt."

    "Chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi ở đây để cố gắng và làm nên một điều gì đó đặc biệt. Đây là một trận đấu hay. Cả hai đội đều chơi một thứ bóng đá đẹp."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 13:27 06/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...