MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Mạc Hồng Quân trải lòng về cơ hội lên tuyển, tiết lộ 1 điều từ Filip Nguyễn

    10:18 Thứ bảy 25/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau trận đấu B.Bình Dương, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã có những chia sẻ về cơ hội được gọi triệu tập lên ĐT Việt Nam.

    Trong chuyến làm khách đến sân Gò Đậu của B.Bình Dương, Than Quảng Ninh đã xuất sắc giành trọn 3 điểm với chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà. Những người ghi bàn cho đội bóng xứ Mỏ là Hải Huy và Lastro Neven.

    Mạc Hồng Quân trải lòng về cơ hội được triệu tập ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Mạc Hồng Quân đang tập trung cống hiến cho CLB Than Quảng Ninh và không đặt nặng việc được triệu tập ĐTQG.

    Sau trận đấu, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã chia sẻ cùng báo chí về cơ hội được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup 2019 sắp tới: "Hiện tại tôi không muốn nhắc đến chuyện lên tuyển. Mục tiêu của tôi lúc này là cống hiến hết sức mình cho Than Quảng Ninh ở vòng đấu trước giai đoạn nghỉ. Nhưng nếu được thầy Park trao cơ hội, tất nhiên tôi sẽ cố gắng."

    Nói về người bạn thân Filip Nguyễn, tiền đạo sinh năm 1992 cho biết: "Filip Nguyễn từ lâu đã thể hiện mong muốn được quay về khoác áo ĐT Việt Nam. Nhưng hiện tại vẫn cần thời gian. Tháng 6 này tôi và cậu ấy sẽ có dịp gặp nhau. Thời gian qua, tôi cũng có trao đổi với Filip về bóng đá cũng như văn hoá Việt Nam để cậu ấy khỏi bỡ ngỡ nếu được trao cơ hội. Hiện tại Filip cũng đang học tiếng Việt. Cá nhân tôi đánh giá cậu ấy là một thủ thành có chất lượng và có đủ khả năng cạnh tranh lành mạnh với Đặng Văn Lâm."

    Mạc Hồng Quân hiện tại đã ghi được 3 bàn thắng cho Than Quảng Ninh. Trong bối cảnh nhân sự ở hàng công ĐT Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn bởi những lý do khác nhau, NHM đã nhắc đến tiền đạo Việt kiều như một phương án khả dĩ mà thầy Park nên cân nhắc.

    Đăng Huy | 10:12 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...