MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Mặc chỉ trích, trụ cột cam kết tương lai với Arsenal

    15:02 Thứ ba 24/04/2018

    BongDa.com.vn Dù đã gặp phải nhiều chỉ trích về lối chơi gần đây, trung vệ người Đức Skhodran Mustafi vẫn cho rằng anh đang vui vẻ tận hưởng cảm giác chơi bóng tại sân Emirates.

    Trung vệ 26 tuổi thừa nhận bản thân anh đang trải qua một mùa giải không ổn định về phong độ. Tuy nhiên anh cũng cho rằng mình không có ý định rời Pháo thủ trong tương lai.

    Mặc chỉ trích, trụ cột cam kết tương lai với Arsenal - Bóng Đá

     Phong độ của Mustafi mùa này không ổn định.

    Đây là mùa giải thứ hai của cựu trung vệ Valencia tại sân Emirates. Tuy nhiên, anh lại gặp phải rất nhiều ý kiến chỉ trích, đặc biệt về khả năng đọc trận đấu. Tuyển thủ Đức đã mắc rất nhiều sai sót đáng trách trong các trận cầu lớn mùa này, trong đó có trận chung kết Carabao Cup với Man City và các cuộc đối đầu với các đội chiếu dưới tại Premier League như Newcastle hay Southampton.

    Phong độ trên có thể là hệ quả của nhưng tin đồn chuyển nhượng liên quan đến cầu thủ này, điển hình là với Inter ngay trong mùa hè năm 2017. Tuy nhiên, anh cho rằng mình vẫn sẽ ở lại London. 

    Trả lời tờ Kicker, nhà vô địch World Cup 2014 cho rằng: "Tôi rất biết ơn vì được thi đấu cho một CLB lớn như Arsenal. Tôi luôn muốn được chơi bóng tại nơi tôi cảm thấy vui vẻ, và Arsenal chính là nơi đó."

    Ngoài ra hậu vệ này cũng tiết lộ anh đã biết cách bỏ ngoài tai những lời chỉ trích ác ý hướng vào mình: "Tôi không để ý quá nhiều đến những lời đó khi mà chúng không cần thiết. Chính tôi mới là người chỉ trích bản thân tốt nhất. Tôi không quá để ý đến những người chỉ luôn góp ý một cách tiêu cực."

    Mustafi cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với người thầy của mình, HLV Wenger, người sắp chia tay đội bóng vào cuối mùa giải: "Arsene Wenger đã đặt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ cùng với CLB. 22 năm là một quãng thời gian đáng kinh ngạc trong thời buổi bóng đá ngày nay. Tôi cũng rất cảm kích vì ông ấy đã tin tưởng ở tôi và đưa tôi gia nhập đội bóng vĩ đại này. Chúng tôi sẽ cố gắng để đền đáp cho Wenger những gì mà ông ấy xứng đáng được hưởng. Hy vọng đó sẽ là một chiếc cúp."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 14:30 24/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...