MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Lý do thương vụ 210 triệu bảng của Ronaldo đổ bể

    05:34 Thứ tư 28/09/2022

    BongDa.com.vn Chủ tịch Al-Hilal tiết lộ lý do thực sự khiến việc rời khỏi Manchester United của Cristiano Ronaldo bị ngăn cản.

     

    Trước khi bắt đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, cầu thủ 37 tuổi đã thông báo với Man United rằng anh muốn rời câu lạc bộ sau khi họ chỉ giành được quyền tham dự Europa League, nhưng không có lời đề nghị nào đến với anh từ một đội dự Champions League.

    Đề nghị chính thức duy nhất đến từ một đội bóng ở Ả Rập Xê Út, họ sẵn sàng đưa Ronaldo trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới.

    Ngoài việc cung cấp cho CR7 một hợp đồng 2 năm trị giá 210 triệu bảng - tương đương khoảng 2 triệu bảng mỗi tuần - họ cũng sẵn sàng trả phí chuyển nhượng 25 triệu bảng, cao hơn số tiền mà M.U trả cho Juventus hơn 1 năm về trước.

    Tuy nhiên, thỏa thuận không bao giờ thành công và ban đầu có thông tin cho rằng Ronaldo đã từ chối động thái này vì anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá châu Âu.

    Cristiano Ronaldo vẫn cống hiến cho Manchester United một điều gì đó mà không ai khác làm - Bóng Đá

     Ronaldo suýt rời M.U hè này.

    Nhưng giờ đây, chủ tịch Fahad ben Nafel của Al-Hilal tiết lộ rằng các cuộc đàm phán giữa câu lạc bộ Ả Rập Xê Út và siêu sao người Bồ Đào Nha đã tiến triển tốt, nhưng họ đã bị ngăn cản do lệnh cấm chuyển nhượng.

    Ông nói: "Đúng vậy, chúng tôi đã đàm phán với Ronaldo. Vấn đề không nằm ở tiền bạc hay nguyên tắc. Al-Hilal có thể mang về những ngôi sao của thế giới, nhưng chính quyết định của Trung tâm trọng tài thể thao đã ngăn cản chúng tôi đăng ký các cầu thủ."

    "Chúng tôi đã không ngừng đàm phán với các cầu thủ bất chấp lệnh cấm, nhưng chúng tôi đang bị ngăn cản bước vào giai đoạn cuối của cuộc đàm phán cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ."

    Một lệnh cấm chuyển nhượng đã được áp dụng đối với Al-Hilal vào tháng 5 sau khi Mohamed Kanno bị cản trở việc chuyển đến Al-Nassr vào phút cuối, điều đó có nghĩa là anh đã ký hợp đồng với hai câu lạc bộ khác nhau. CR7 đã ở lại châu Âu và đang có giai đoạn khó khăn.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 05:04 28/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...