MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Lý do số lượng HLV mất việc cao kỷ lục ở Premier League

    17:44 Thứ hai 03/04/2023

    Ngoài chuyên môn và thành tích, vấn đề kinh tế buộc hầu hết đội phải đưa ra quyết định sa thải HLV vì chuyện tồn vong ở Premier League.

    Lý do số lượng HLV mất việc cao kỷ lục ở Premier League - Bóng Đá

    HLV Potter khó trụ lâu khi thành tích của Chelsea ngày càng sa sút. Ảnh: Reuters.

    Rạng sáng 3/4 (giờ Hà Nội), Graham Potter trở thành nhà cầm quân thứ 12 bị sa thải tại Premier League 2022/23. Chỉ vài tiếng trước, Leicester City cũng thông báo chấm dứt hợp đồng với Brendan Rodgers sau 4 năm gắn bó.

    Lần đầu tiên trong lịch sử, Premier League chứng kiến tới 12 huấn luyện viên mất việc chỉ trong một mùa. Đáng chú ý, Chelsea cùng Southampton là hai đội thay tướng đến 2 lần.

    Khi thành tích không được như kỳ vọng, sự kiên nhẫn là thứ khó tìm thấy ở giải đấu được coi là khắc nghiệt nhất hành tinh.

    Tham vọng của giới chủ

    Đến thời điểm này, việc HLV Thomas Tuchel phải rời ghế nóng sân Stamford Bridge là bất ngờ lớn nhất. Nhà cầm quân người Đức vẫn chưa hết sốc. "Cuộc họp chỉ kéo dài 3-5 phút vào lúc 8 giờ sáng. Chelsea giống như gia đình đối với tôi, vì vậy việc phải chia tay đội bóng khiến tôi còn cảm thấy đau", Tuchel nói trong buổi họp báo ra mắt Bayern Munich.

    Lý do số lượng HLV mất việc cao kỷ lục ở Premier League - Bóng Đá

    Danh sách các huấn luyện viên mất việc ở Premier League 2022/23. Đồ họa: Minh Phúc.

    Tầm nhìn khác biệt với đội bóng là nguyên nhân khiến HLV Tuchel và Chelsea không còn đi chung đường. Chủ tịch Todd Boehly nói thẳng lý do sa thải vị HLV người Đức hồi tháng 9: "Chúng tôi muốn tìm kiếm một HLV thật sự có thể phối hợp với đội bóng trong mọi chuyện". Chủ mới chọn Graham Potter thay thế.

    Với Potter, chủ mới kỳ vọng "The Blues" sẽ phát triển đúng hướng. Cả khi Chelsea chơi tệ, vị trí của Potter được coi là an toàn. Theo Athletic, lãnh đạo Chelsea đánh giá hiệu quả làm việc của HLV Potter theo năm, chứ không phải theo tháng hay từng trận. Chelsea kỳ vọng đội quân của cựu HLV Brighton tiến bộ và cho nhà cầm quân này thời gian để thực hiện các ý tưởng.

    Tuy nhiên, quyết định sa thải HLV Potter được Chelsea đưa ra chóng vánh đến mức chỉ vài tiếng trước, vị HLV 47 tuổi vẫn nhận thông báo tham dự buổi họp báo trước trận đá bù vòng 8 Premier League.

    Thất bại 0-2 trước Aston Villa hôm 1/4, cùng với áp lực từ người hâm mộ buộc Chelsea phải hành động. Đội bóng chi gần 300 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa nhưng thành tích không cải thiện. Với Potter, Chelsea chỉ giành được 12 trận thắng, thua 11 trận sau 31 trận cầm quân. Vì thế, Potter mất việc là điều sớm được dự báo.

    Trong khi đó, vấn đề của Tottenham chủ yếu xuất phát từ chính HLV Antonio Conte. Chiến lược gia người Italy bất mãn với lãnh đạo đội bóng. Conte đẩy vấn đề xa hơn khi ám chỉ rằng tại Tottenham, có một thứ "văn hóa bóng đá thua", điều khiến danh hiệu lớn gần nhất họ được là chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh vào năm 2008.

    Trong bóng đá đỉnh cao, việc các HLV nổi giận sau mỗi kết quả thất vọng không phải điều hiếm. Chỉ trích giới chủ hay màn trình diễn hời hợt từ cầu thủ cũng không phải điều xa lạ với các HLV. Nhưng công khai hạ thấp, thậm chí mạt sát những người đang kề vai sát cánh với mình như Conte là điều hiếm có tiền lệ. Khi ấy, Spurs không còn cách nào khác buộc phải sa thải Conte.

    Câu chuyện kinh tế

    Lý do số lượng HLV mất việc cao kỷ lục ở Premier League - Bóng Đá

    Brendan Rodgers phải chia tay Leicester City sau 4 năm gắn bó. Ảnh: Reuters.

    Trong khi việc sa thải của Chelsea và Tottenham chủ yếu liên quan tới tầm nhìn khác biệt giữa HLV và lãnh đạo, cũng như thành tích không tốt thì các CLB ở đáy bảng Premier League phải làm mọi cách để tránh một tương lai u ám nếu rớt hạng.

    Ngoài khả năng có thể rất lâu nữa mới quay trở lại giải đấu số một xứ sở sương mù, việc phải chơi ở Championship khiến họ mất đi một khoản thu nhập khổng lồ.

    Ban tổ chức Premier League cho biết họ trả cho mỗi đội chơi ở giải đấu hàng đầu nước Anh số tiền gần 100 triệu bảng. Khoản thu nhập này đến từ bản quyền truyền hình, tiền thưởng cho vị trí trên bảng xếp hạng và các hoạt động thương mại khác.

    Năm 2018, phân tích từ Deloitte chỉ ra việc rớt hạng Premier League có thể khiến một đội bóng mất ít nhất 50 triệu bảng, chủ yếu đến từ tiền bản quyền truyền hình. Sau hơn 4 năm, giá bản quyền truyền hình tăng gấp 3 so với mùa 2017/18. Cái giá một đội rớt hạng Premier League phải trả ở mùa giải năm nay vì thế sẽ đắt hơn nhiều.

    Tài chính của hầu hết CLB chắc chắn bị ảnh hưởng một khi rời khỏi giải đấu hàng đầu nước Anh. Đáng chú ý, 9 CLB đang trong cuộc chiến trụ hạng sở hữu nhiều cầu thủ đủ năng lực chơi ở Premier League. Điều này đồng nghĩa các CLB đối diện với viễn cảnh chảy máu lực lượng và xây dựng lại hoàn toàn trong trường hợp rớt xuống Championship.

    Còn khoảng 10 trận nữa trước khi Premier League 2022/23 khép lại. Các đội biết rằng họ không còn nhiều thời gian để cứu vãn mùa giải. Áp lực phải trụ lại giải đấu cao nhất nước Anh khiến giới chủ không còn đủ kiên nhẫn.

    Với tình hình hiện tại, Premier League mùa này có thể sẽ tiếp tục chứng kiến thêm những nhà cầm quân khác ra đi, bởi mùa giải còn gần 2 tháng nữa mới khép lại.

    Hiểu Phong | 14:00 03/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...