Sau trận thua đáng thất vọng ở Europa League vào giữa tuần trước Sevilla, Man Utd đã bước vào trận đấu với Brighton với quyết tâm rất lớn. HLV Erik ten Hag đã có sự thay đổi ở hàng thủ khi để Victor Lindelof đá cặp với hậu vệ trái Luke Shaw ở trung tâm hàng thủ trong khi Diogo Dalot chơi hậu vệ trái và Aaron Wan-Bissaka đá ở cánh đối diện. Và Shaw một lần nữa thể hiện tốt ở vai trò trung vệ lệch trái.
Trước Brighton, Shaw có đủ 120 phút thi đấu trên sân. Anh chuyền bóng với tỷ lệ chính xác 85% và có 62 lần chạm bóng. Trong hiệp hai, khi Quỷ đỏ nắm thế trận, anh thậm chí còn mạo hiểm dâng cao một vài lần và hoàn thành 3 đường chuyền dài, trong khi tỷ lệ qua người thành công đạt hiệu suất hoàn hảo 100%.
Về mặt phòng thủ, Shaw có 3/4 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi (trên mặt đất), 3 lần giải vây và 2 lần cắt bóng thành công.
Màn trình diễn của Shaw đã giúp đội nhà giữ trắng lưới trước Brighton và sau đó thắng được đối thủ trên chấm luân lưu. Chiến thắng này giúp Man Utd có mặt ở trận Chung kết FA Cup.