MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Lukaku và cuộc tháo chạy khỏi Chelsea

    19:20 Thứ năm 16/06/2022

    Nếu lời đề nghị của Inter Milan với Chelsea là sự thật, nó phản ánh nỗi thất vọng Romelu Lukaku thể hiện trong lần trở lại sân Stamford Bridge.

    Paris Saint-Germain và Inter Milan được cho là muốn chiêu mộ Lukaku trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Nhưng chỉ Inter là bến đỗ được chân sút người Bỉ ưa thích. Lukaku cũng muốn về lại Italy, chỉ sau 1 năm rời đi. Cái giá Inter đề nghị cho "The Blues" sau đó khiến người ta kinh ngạc. Đội bóng thành Milan muốn mượn trung phong sinh năm 1993 với giá từ 7 đến 9 triệu bảng.

     - Bóng Đá

    Lukaku không muốn tiếp tục chơi cho Chelsea ở mùa giải 2022/23 tới.

    Thương vụ thất bại

    Truyền thông Anh tin rằng Lukaku liên lạc với Inter về khả năng về lại đội bóng cũ. Chân sút 29 tuổi không muốn tiếp tục phấn đấu ở Chelsea, đội bóng chỉ mới một năm trước, còn được anh coi là bến đỗ lý tưởng để vươn lên trong sự nghiệp.

    "The Blues" cũng có quyền thất vọng. Lukaku là tiền đạo họ từng khao khát đến mức chi 100 triệu euro (97,5 triệu bảng) mua về vào mùa hè 2021. Cựu tiền đạo Manchester United thậm chí không muốn ở lại Stamford Bridge mùa giải tới để chứng tỏ bản thân. Anh muốn tháo chạy với tư cách một thương vụ thất bại.

    Bên cạnh những danh hiệu và thành công, Chelsea dưới thời Roman Abramovich còn nổi tiếng với việc ném tiền mua những tiền đạo đắt giá. Chelsea chi gần 450 triệu bảng cho 13 trung phong kể từ thời tỷ phú người Nga mua lại CLB. Trong 13 cái tên kể trên, có lẽ chỉ Didier Drogba, Nicolas Anelka và Diego Costa là những bản hợp đồng thành công không thể chối cãi.

    Với mức giá chuyển nhượng, tiền lương (325.000 bảng/tuần, cao nhất đội) và những gì Lukaku thể hiện trong mùa giải 2021/22, anh có lẽ là bản hợp đồng mua sắm tệ nhất của Chelsea. Tiền đạo người Bỉ ghi 5 bàn thắng ở Premier League mùa vừa rồi, đóng góp mờ nhạt vào lối chơi chung và thực hiện cuộc phỏng vấn gây tranh cãi.

    Nếu Lukaku thật sự muốn rời Chelsea để về lại Inter vào mùa hè này, chân sút người Bỉ chắc chắn sẽ bị người hâm mộ đội bóng đánh giá thấp hơn Fernando Torres hay Hernan Crespo. Chelsea muốn ký hợp đồng với một tiền đạo tên tuổi vào mùa hè năm ngoái. Lukaku được coi là mảnh ghép cuối cùng để Chelsea hoàn thiện lối chơi. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel cần một cầu thủ săn bàn để chuyển hóa các cơ hội họ tạo ra.

    Lukaku ghi nhiều bàn cho Inter Milan và chẳng xa lạ gì bầu không khí tại Stamford Bridge. Thảm đỏ ở Chelsea được trải ra cho Lukaku. Nhưng những gì tiền đạo 29 tuổi mang lại chỉ là nỗi thất vọng. HLV Tuchel phải tìm kiếm những giải pháp khác thay thế.

    Nhiều lần trong mùa giải vừa qua, chiến lược gia người Đức bảo vệ Lukaku. Ông tin rằng cựu tiền đạo MU cần thời gian để hòa nhập. HLV trưởng Chelsea có lý. Lukaku chỉ mới trải qua mùa giải đầu tiên tại Chelsea kể từ khi rời Inter. Ngay cả Torres, Crespo hay Andriy Shevchenko cũng chơi vài mùa cho "The Blues" trước khi bị đánh giá là những thương vụ mua sắm không thành công.

     - Bóng Đá

    Inter Milan tỏ ra sốt sắng trong việc giải cứu Lukaku khỏi sân Stamford Bridge.

    Cho mượn là giải pháp tốt nhất?

    Chelsea cũng không muốn bán tiền đạo người Bỉ. Thị trường bóng đá châu Âu hiện tại khan hiếm tiền đạo giỏi. Ban lãnh đạo đội bóng thành London thừa hiểu nếu họ đẩy Lukaku và tìm kiếm một chân sút khác, cái giá CLB phải trả không hề rẻ. Darwin Nunez, một chân sút chưa khẳng định được nhiều như Lukaku đã có giá lên tới 100 triệu euro.

    Tuy nhiên, chính tâm lý thi đấu và mong ước rời đi của Lukaku mới là vấn đề lớn cho Chelsea. Trung phong 29 tuổi không chỉ lạc lõng trong cách vận hành của HLV Tuchel, anh còn thể hiện sự buông xuôi và không sẵn sàng vượt qua những rào cản. Lukaku muốn về lại "vùng an toàn" ở Inter.

    Chelsea và Inter cần đạt thỏa thuận về một khoản phí cho mượn, đi kèm việc trả lương Lukaku. Đội bóng Italy ban đầu chỉ muốn trả 7 đến 9 triệu bảng phí mượn và toàn bộ phần lương của tiền đạo người Bỉ. "The Blues" không hài lòng với đề nghị đó. CLB nước Anh muốn nhận được khoản phí mượn lên tới 20 triệu bảng.

    Inter rất muốn tái ký hợp đồng với tiền đạo giúp họ giành Scudetto vào năm 2021. Nhưng đội hình Inter hiện tại cũng có một số tiền đạo khác như Edin Dzeko, Lautaro Martinez và họ chuẩn bị chiêu mộ Paulo Dybala.

    Khi được hỏi về triển vọng trở lại Inter trong lúc tập trung cùng tuyển Bỉ vào tháng này, Lukaku trả lời: "Tôi không thể nói về điều đó". Bản thân trung phong cao 1,91 m còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2026 và anh biết mình không dễ để trở lại Inter. Đội bóng Italy không có nhiều tiền để làm hài lòng CLB nước Anh.

    Trong khi đó, Chelsea không đóng cánh cửa để Lukaku rời đi, nhưng họ thừa hiểu bối cảnh của thị trường chuyển nhượng hiện tại. Nếu "The Blues" nhận được một đề nghị xứng đáng, họ có thể để Lukaku đến Inter trong một hoặc hai mùa giải nhằm lấy lại phong độ và sự tự tin. Nếu Inter không thể làm Chelsea thỏa mãn về mặt tài chính, cách tốt nhất cho trung phong người Bỉ là ở lại Stamford Bridge và tiếp tục phấn đấu.

    Tường Linh - Zing.vn | 18:00 16/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...