MỚI NHẤT :
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Lukaku rồi sẽ đi theo vết xe đổ của Morata?

    12:42 Thứ bảy 02/10/2021 | 2

    BongDa.com.vn Phong độ của tiền đạo người Bỉ đang rơi vào tình trạng đáng báo động, khi anh tịt ngòi trong 4 trận ra sân gần nhất.

    Hệ quả là trong 4 trận gần nhất Lukaku không nổ súng, Chelsea hứng chịu đến 2 thất bại. Trước Man City và Juventus, ngôi sao 28 tuổi chỉ có 49 lần chạm bóng trong suốt 180 phút. Lukaku tung ra vỏn vẹn 4 cú sút, 1 trong số đó đi trúng mục tiêu. Cựu sao Inter thắng 4/7 lần tranh chấp trên không. Thành tích khá tệ hại, nhưng nó không hoàn toàn là lỗi của số 9.

    Trong cả 2 trận đấu, hàng tiền vệ Chelsea đều bị động trong việc triển khai bóng lên phía trên. Ngay cả khi sử dụng Timo Werner bên cạnh như một đối tác trong sơ đồ 3-5-2 từng giúp Lukaku tỏa sáng tại Inter Milan, Thomas Tuchel vẫn chưa thành công. Không có nguồn sáng tạo như Mason Mount, The Blues đã gặp khó khăn khi N'Golo Kante, Jorginho và Kovacic không thể xuyên thủng hàng tiền vệ Man City - do Rodri quán xuyến tốt.

     - Bóng Đá

     Lukaku sa sút.

    Trước Juventus, Chelsea trở lại với sơ đồ 3-4-2-1, nhưng phải thẳng thắn là Kai Havertz và Hakim Ziyech đã chơi tệ, khiến Lukaku rơi vào tình trạng “đói bóng”. Trong cả 2 trận đấu, số 9 đều cố gắng xâm nhập phía sau hàng thủ đối phương, nhưng đồng đội của anh không nhìn thấy, hoặc… ngó lơ, bởi họ đang mắc kẹt với lối chơi chập chạm, tạo điều kiện cho đối thủ lùi về và thiết lập lại đội hình.

    Theo Antonio Conte, vấn đề của Chelsea mùa trước là không có trung phong phù hợp, nhưng thực chất đây là vấn đề tồn đọng trong nhiều năm. Alvaro Morata hay Timo Werner tích cực chạy chỗ nhưng bị đồng đội bỏ qua. Hàng tiền vệ The Blues không thể từ bỏ lối chơi thụ động, bị cho là thiếu tự tin vào khả năng của mình.

    Sau khi rời Chelsea, Morata chia sẻ vào tháng 11/2019: “Tôi chơi một số trận ở Anh và tôi có cảm giác khi tôi chiếm lĩnh không gian, các đồng đội nhìn tôi và tôi biết họ nghĩ rằng tôi sẽ không làm nên chuyện gì với trái bóng.”

     - Bóng Đá

    Lukaku liệu có đi vào vết xe đổ của Morata? 

    Vì lẽ đó, Thomas Tuchel cần phải thay đổi chiến thuật. Điều đầu tiên là phải yêu cầu các học trò chơi nhanh hơn một chút bằng những đường chuyền, tăng thêm tính sáng tạo trong lối chơi và chấp nhận rủi ro. Trước Juventus, The Blues cầm bóng 73,1%, tỷ lệ chuyền chính xác 90,4% (697/771), nhưng nó trở nên vô nghĩa khi không đạt được sự hiệu quả. Chelsea tung ra 16 cú sút, nhưng xG (bàn thắng kỳ vọng) chỉ là 1,3. Họ chỉ có 1 cú sút trúng đích, nhưng không gây khó khăn cho Wojciech Szczesny.

    Các đồng đội và huấn luyện viên cần hỗ trợ và đặt niềm tin vào Lukaku nhiều hơn, nếu không muốn tiền đạo người Bỉ trở thành bom xịt như Morata.

    Antonio Rudiger gọi Romelu Lukaku là quái vật

     
    Endo | 12:12 02/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...