MỚI NHẤT :
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Lukaku, Kante và những vấn đề Thomas Tuchel cần giải quyết

    17:43 Thứ tư 29/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Thất bại trước Man City cuối tuần qua đã chỉ ra những vấn đề về hệ thống cũng như con người của Chelsea.

    Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel được xem là ứng cử viên cho chức vô địch Champions League và Premier League khi mùa giải 2021/22 khởi tranh. Họ thể hiện sức mạnh thuyết phục, cho đến khi hứng chịu thất bại 0-1 trước Man City cuối tuần trước. Một số vấn đề đáng lo ngại đã xuất hiện tại Stamford Bridge.

    Tìm lại sự cân bằng cho Romelu Lukaku

    Tiền đạo người Bỉ có khởi đầu ấn tượng kể từ khi trở lại Stamford Bridge với giá 97,5 triệu bảng. Lukaku đã sở hữu 4 pha lập công cho đến thời điểm này. Ngoài trận ra mắt gặp Arsenal, những bàn thắng của Lukaku đến từ số cơ hội hiếm hoi, nhưng được ngôi sao 28 tuổi tận dụng thành công.

     - Bóng Đá

     Lukaku chưa có được đối tác ăn ý.

    Kể từ sau giai đoạn thi đấu quốc tế, cựu sao Inter có trung bình ít hơn 2 cú sút/trận. Trong 2 lần ra sân gần nhất, anh thậm chí còn không có cú sút nào. Dễ dàng nhận thấy nhiều thời điểm Lukaku tỏ ra “đơn độc” trên hàng công. Mason Mount, Kai Havertz và Hakim Ziyech đều không đạt phong độ tốt nhất, HLV Thomas Tuchel đau đầu tìm ra nguồn “tiếp đạn” cho Lukaku trên hàng công.

    Lối chơi của Chelsea bị bắt bài?

    Dường như đối thủ dễ dàng đoán biết được The Blues sẽ làm gì trước khi trận đấu bắt đầu. Các đối thủ sẽ có cách tiếp cận trận đấu khác nhau. Aston Villa, Zenit chọn phòng ngự tầm thấp. Trong khi đó Man City thấy được điểm yếu trong khả năng triển khai lối chơi từ sân nhà của Chelsea, vì vậy họ tổ chức gây áp lực tầm cao, khiến đội bóng của Tuchel nghẹt thở.

    Chưa có phương án dự phòng chất lượng cho Reece James

    Cesar Azpilicueta có thể đảm nhận tốt vị trí của James khi hậu vệ này dính chấn thương. Thủ quân của The Blues đem lại sự yên tâm về phòng ngự. Nhưng trên mặt trận tấn công, Azpilicueta không ở thời kỳ sung mãn nhất để cung cấp sự cơ động như James. Trong khi đó Callum Hudson-Odoi không hài lòng với vị trí này.

    Ai thay thế Kante?

     - Bóng Đá

    Kante vắng mặt trong thời gian tới. 

    Mới đây, Chelsea xác nhận tiền vệ người Pháp đã dương tính với Covid-19. Cho dù đang sở hữu lực lượng khá dày ở khu trung tuyến, như Jorginho, Mateo Kovacic, Saul Niguez, Ruben Loftus-Cheek, sự vắng mặt của Kante chắc hẳn sẽ khiến Tuchel lo lắng.

    Số 7 là nhân tố đáng tin cậy ở tuyến giữa. Anh di chuyển không ngừng và có mặt ở các điểm nóng giữa sân của trận đấu. Dù không có thể hình lý tưởng nhưng sự lì lợm và khả năng đọc tình huống luôn giúp Kante nổi bật trong nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi bóng. Bên cạnh đó, Kante còn là nơi Chelsea chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công nhờ sự càn lướt và nguồn thể lực dồi dào.

    Antonio Rudiger gọi Romelu Lukaku là quái vật

     
    Endo | 17:13 29/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...