MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Luka Modric được vinh danh: Hãy cảm ơn Cristiano Ronaldo

    11:57 Thứ ba 25/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Nếu như siêu sao người Bồ Đào Nha không chuyển đến Juventus hồi mùa Hè, có lẽ anh mới là người được UEFA và FIFA vinh danh.

    Luka Modric gây bất ngờ khi 2 lần chấm dứt kỷ nguyên của Messi – Ronaldo khi ẵm trọn giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của UEFA và FIFA. Bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng khi tiền vệ 33 tuổi đã trải qua một mùa giải cực kỳ thành công trong màu áo Real Madrid và đội tuyển Croatia.

    Những trò lố tại FIFA The Best 2018 - Bóng Đá

     Modric đoạt danh hiệu FIFA The Best.

    Có lẽ đã biết trước người đồng đội cũ sẽ được FIFA xướng tên nên Cristiano Ronaldo từ chối tham dự đêm Gala trao giải. Siêu sao người Bồ Đào Nha cán đích ở vị trí thứ 2 với 19,08% tổng số phiếu bầu. Thêm một sự kiện đáng buồn đối với CR7 khi tuần trước anh phải nhận thẻ đỏ tại đấu trường Champions Leauge, giờ thì anh thua cuộc trong cuộc bình chọn cho danh hiệu FIFA The Best.

    Câu hỏi đặt ra là nếu Ronaldo không rời Santiago Bernabeu hồi mùa Hè vừa qua, liệu Luka Modric có được FIFA vinh danh?

    Rất khó để Modric đoạt FIFA The Best nếu Ronaldo vẫn còn khoác trên mình chiếc áo của Los Blancos. Trong những năm tháng chơi cho đội bóng Hoàng gia, CR7 luôn là ngôi sao số một tại Bernabeu. Không thể phủ nhận Modric với bộ óc siêu việt, tư duy chiến thuật hơn người là hạt nhân giúp bộ máy của Real Madrid vận hành trơn tru. Tuy nhiên Ronaldo mới là cái tên đáng chú ý nhất bởi hàng loạt bàn thắng anh ghi được.

    Những trò lố tại FIFA The Best 2018 - Bóng Đá

    Modric khó lòng đoạt giải nếu Ronaldo còn ở Real? 

    Màn trình diễn của Ronaldo cùng hiệu ứng mà siêu sao người Bồ Đào Nha tạo ra làm lu mờ hoàn toàn cống hiến thầm lặng của Luka Modric trong chiến tích vô địch Champions League 2 mùa trước đó. Chỉ khi hoàn tất cú hat-trick ở mùa giải vừa qua, đồng thời Ronaldo chuyển sang Juventus thi đấu, lúc này tài năng của Modric mới được người ta “dám công nhận”.

    Ở Barcelona, Xavi hay Iniesta cũng chưa một lần được vinh danh ở hạng mục “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của FIFA cho dù bộ đôi này chơi cực kỳ thành công trong những năm tháng đỉnh cao của Blaugrana và đội tuyển Tây Ban Nha. Bởi trong đội hình của Barca đang còn đó sự hiện diện của Lionel Messi. Messi còn ở Camp Nou thì không có bất kỳ cá nhân nào có thể vượt qua tiền đạo người Argentina để trở thành số một.

    Luka Modric may mắn hơn Xavi, Iniesta bởi Ronaldo đã rời Bernabeu, đồng nghĩa với việc chướng ngại lớn nhất không còn. Tuy nhiên cũng phải dành những lời khen ngợi cho tiền vệ Croatia. Nói như cây bút Santi Nolla: “Sau cùng, giá trị những tiền vệ cũng được công nhận.”

    Endo | 11:58 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...