MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Luis Enrique: “Bỏ lỡ quả phạt đền là điều đáng tiếc”

    11:38 Chủ nhật 20/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn HLV trưởng của ĐT Tây Ban Nha thừa nhận tiếc nuối khi đội bóng của ông không thể giành trọn 3 điểm.

    Với lực lượng vượt trội hơn, La Roja dễ dàng giành quyền kiểm soát ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 25, Alvaro Morata mở tỷ số sau pha kiến tạo của Gerard Moreno. Tuy nhiên sang hiệp hai, ĐT Ba Lan có bàn gỡ nhờ công của Robert Lewandowski.

    4 phút sau đó, Tây Ban Nha có cơ hội vươn lên dẫn trước khi Moreno bị phạm lỗi trong vòng cấm, và trọng tài cho La Roja được hưởng phạt đền. Tuy nhiên trên chấm 11m, Moreno lại đưa bóng dội cột dọc. Morata băng vào đá bồi ngay sau đó nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành. Chỉ có được 1 điểm trước Ba Lan, hiện đội bóng của HLV Enrique đang xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng E.

    Spain boss Luis Enrique rues second-half penalty miss - Bóng Đá

     Luis Enrique tiếc nuối.

    Phát biểu sau trận đấu, cựu thuyền trưởng Barca cho biết: “Chúng tôi có lẽ đã cố gắng quá nhiều và làm quá mọi thứ thay vì tạo ra những cơ hội rõ ràng.

    Bỏ lỡ quả phạt đền là một điều đáng tiếc vì nó đến vào thời điểm cực kỳ quan trọng. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể áp đặt bản thân nhiều hơn - nhưng chúng tôi không thể. Có lẽ chúng tôi là đội chiếm ưu thế và nếu đó là một trận đấu quyền anh, chúng tôi đã giành chiến thắng về điểm số.”

    HLV Enrique nói về lượt đấu cuối: “Một trận hòa giúp chúng tôi có cơ hội giành ngôi nhất bảng nếu đánh bại Slovakia. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn và chúng tôi cần phải giành chiến thắng nếu muốn vào vòng kế tiếp.”

    Sergio Busquets hội quân cùng ĐT Tây Ban Nha

     
    Endo | 11:08 20/06/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...