MỚI NHẤT :
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • Lucas Moura và ước mơ ở đoạn cuối sự nghiệp

    15:42 Thứ sáu 24/11/2023

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Brazil đã trở lại Sao Paulo sau hơn một thập kỷ phiêu bạt châu Âu để thực hiện ước mơ khoác áo đội tuyển quốc gia một lần nữa.

    Sao Paulo là một câu lạc bộ tên tuổi ở Brazil nhưng lần cuối cùng họ có một danh hiệu đã từ năm 2021, ngay sau đó ngôi sao của họ là Lucas Moura đã giã từ đội bóng và chuyển tới Paris Saint-Germain. Trải qua nhiều thăng trầm ở châu Âu với 5 năm chơi cho PSG và 5 năm ở Tottenham Hotspur, Moura đã quay trở lại mái nhà xưa vào mùa hè vừa qua.

    Khỏi phải nói, người hâm mộ của Sao Paulo đã mừng rỡ như thế nào khi chào đón đứa con cưng trở lại cùng với niềm hy vọng về một tương lai tương sáng cho câu lạc bộ. Và ước mơ của họ đã trở thành hiện thực. Sao Paulo đánh bại Flamengo trong trận chung kết Copa do Brasil vào tháng 9.

    Với cá nhân Moura, thật khó để không so sánh chiến thắng này với thành tích của Tottenham ở châu Âu mùa giải 2018-19. Khi đó, tiền vệ năm nay 31 tuổi là người hùng trong trận bán kết với Ajax Amsterdam, anh lập hat-trick điên rồ vào lưới đội chủ nhà để giúp Spurs lần đầu tiên lọt vào trận chung kết Champions League.

    Lucas Moura và ước mơ ở đoạn cuối sự nghiệp - Bóng Đá

     Moura trong trận đấu đáng nhớ ở Amsterdam cho Spurs.

    Hai trận chung kết là hai hoàn cảnh trái ngược nhau, Moura dự bị trong trận đấu quyết định với Liverpool - Tottenham thua trận, và đá chính trong trận quyết đấu với Falmengo - Sao Paulo giành cúp. Người hâm mộ của Gà trống có lẽ khi đó đã mong tiền vệ này đá chính sau khi có màn trình diễn đẳng cấp ở Amsterdam nhưng mọi chuyện bây giờ chỉ là quá khứ.

    Sau hơn một thập kỷ ở châu Âu, Moura đang mang tới những tác động tích cực cho Sao Paulo mặc dù anh vừa bước qua tuổi 31. Khi biết tin tiền vệ này có ý định quay về Brazil, một số đồng đội hiện tại ở câu lạc bộ như Rafinha, Alexandre Pato và Jonathan Calleri đã gửi tin nhắc thúc giục anh trở lại mái nhà xưa.

    Chia sẻ về điều này, Moura nói: “Tôi không mong đợi điều đó. Điều đó thật sự rất tuyệt và nó khiến tôi thấy thoải mái hơn. Tôi được tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện chào đón nồng nhiệt. Những cổ động viên của đội bóng cũng gửi tin nhắn cho tôi và vợ tôi qua mạng xã hội. Điều đó thực sự khiến chúng tôi cảm động.”

    Chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu đã mang lại rất nhiều điều bổ ích cho Moura, giống như những gì mà anh nói: “Cảm ơn Chúa vì khoảng thời gian chơi bóng ở nước ngoài, tôi đã học được rất nhiều. Một trong số đó là chiến thuật – đặc biệt là chơi không bóng".

    Lucas Moura và ước mơ ở đoạn cuối sự nghiệp - Bóng Đá

     Hiện tại, anh đã quay lại Brazil để chơi cho Sao Paulo.

    "Ở Anh, chúng tôi tập luyện rất nhiều về mặt thể chất, vì vậy tôi đã trở nên mạnh mẽ và dẻo dai hơn. Thời gian ở châu Âu đã mang lại cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp, đặc biệt là ở Premier League, giải đấu mà theo tôi là chuyên nghiệp và cạnh tranh nhất thế giới. Bây giờ, tôi sẽ mang những kinh nghiệm tích góp được để giúp các đồng đội và câu lạc bộ tiến lên".

    Việc đang chơi tốt trong màu áo Sao Paulo cũng là tiền đề để tiền vệ này hy vọng vào một tương lai với đội tuyển Brazil. Tại sao không? khi anh mới vừa bước qua tuổi 30. Hiện tại, Selecao đang gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, và biết đâu đấy kinh nghiệm của Moura sẽ giúp ích cho tuyển quốc gia.

    “Chơi cho đội tuyển quốc gia luôn là mục tiêu hàng đầu của tôi,” anh nói. “Tôi đã từng nghĩ rằng khi trở lại Brazil, tôi sẽ có cơ hội được triệu tập nhiều hơn. Nó luôn luôn là một mục tiêu và tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để có thể quay trở lại đội tuyển trong thời gian sắp tới.”

    Lucas Moura và ước mơ ở đoạn cuối sự nghiệp - Bóng Đá

    Đã rất lâu rồi, Moura chưa được khoác lên mình màu áo vàng-xanh của đội tuyển quốc gia.

    Moura đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp kể từ khi trở về nhà. Khi được hỏi về điều mà anh nhớ nhất, tiền vệ này gây ngạc nhiên khi không chọn chức vô địch Copa do Brasil mà thay vào đó là bữa tiệc mà người hâm mộ tổ chức cho các cầu thủ trước khi họ đến Rio de Janeiro để đối mặt với Flamengo.

    “Các cổ động viên đã làm một điều mà tôi chưa từng thấy trong đời,” anh nói. “Khi chúng tôi chuẩn bị đến Rio để chơi trận lượt đi trước Flamengo, hàng nghìn hàng nghìn người hâm mộ đã đi theo xe buýt chở đội bóng từ trung tâm huấn luyện đến sân bay."

    “Nó thực sự cảm động và đã giúp các cầu thủ có thêm sức mạnh. Tất cả mọi người từ mọi lứa tuổi: trẻ em, thanh thiếu niên, người già đang tổ chức bữa tiệc và tiễn chúng tôi ra trận. Đó là một trải nghiệm ấn tượng!”

    Hy vọng rằng, Lucas Moura sẽ có được những thành công ở chương cuối của sự nghiệp cùng câu lạc bộ thời niên thiếu của mình. Đồng thời, biết đâu đấy mơ ước khoác lên mình chiếc áo vàng-xanh một lần nữa sẽ thành hiện thực với cầu thủ này. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 15:12 24/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...