MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Lúc này, điều Anfield cần nhất là một hậu vệ trái

    11:19 Thứ bảy 22/06/2019

    BongDa.com.vn Liverpool nên ưu tiên sớm nhất cho vị trí hậu vệ cánh trái trong kỳ chuyển nhượng hè này, và đây là lý do.

    Không phải một ngôi sao tấn công, mà một hậu vệ trái đẳng cấp mới là đối tượng Liverpool cần bổ sung sớm nhất ở mùa hè 2019. Đó là một yêu cầu bức thiết, vì tầm quan trọng quá lớn của Andrew Robertson với Nửa đỏ vùng Merseyside.

    25 năm qua, theo nhà báo Paul Gorst, là quãng thời gian mà Liverpool đã không thực sự tìm đươc một hậu vệ cánh trái đẳng cấp. Điều đó đồng nghĩa với việc trong suốt phần lớn kỷ nguyên Premier League, Lữ đoàn Đỏ thường chẳng thể kỳ vọng nhiều ở vị trí này.

     - Bóng Đá

    Paul Konchesky (áo đỏ) là một trong rất nhiều hậu vế trái đã không thể để lại dấu ấn tại Anfield. 

    Những trường hợp như John Arne Riise hay Fabio Aurelio chỉ là thiểu số hiếm hoi trên sân Anfield. Trong nhiều năm, Liverpool vẫn mòn mỏi kiếm tìm một hậu vệ trái đẳng cấp để nâng tầm đội hình, nhưng người đến nối tiếp kẻ đi mà kết quả vẫn chỉ là dang dở.

    Những Aly Cissokho, Julian Dicks và Paul Konchesky chẳng thể hiện được nhiều trên thảm cỏ Anfield trước khi bật bãi; Emiliano Insua, Gregory Vignal và Christian Ziege cũng chỉ gây được tiếng vang ở một số thời điểm. Andrea Dossena, Jose Enrique và thậm chí là một nhà vô địch Champions League như Djimi Traore cũng đã thất bại trong việc bước lên đẳng cấp cao nhất ở vị trí của mình.

    Tiền vệ đa năng James Milner đã từng được xếp chơi ở vị trí hậu vệ trái, đơn giản vì ở Anfield không còn một lựa chọn khả dĩ nào.

     - Bóng Đá

    James Milner từng nhiều lần thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái ở Liverpool.

    Tuy nhiên, cơn đau đầu ấy đã chấm dứt với sự xuất hiện của Andrew Robertson. Cầu thủ người Scotland không chỉ nhanh chóng vượt qua mọi kỳ vọng, mà còn vươn đến thành đẳng cấp thế giới. Năng lực, đẳng cấp và phong cách phòng ngự tích cực đã giúp anh trở thành hậu vệ cánh trái tốt nhất của Liverpool trong 30 năm qua.

    2 mùa giải Robertson ở Anfield, cả 2 mùa Liverpool đều vào đến chung kết Champions League, 1 lần nâng cúp bạc danh giá, cùng với đó là thành tích kết thúc Premier League 2018/19 với 97 điểm.

    Cùng với người đồng đội bên cánh đối diện - Trent Alexander-Arnold, đội trưởng ĐT Scotland đã để lại ảnh hưởng sâu sắc đến cách mà toàn bộ đội hình của Jurgen Klopp vận hành. Ở tuổi 25, Robertson đã khẳng định vị trí không thể thay thế ở Liverpool, và có lẽ vị trí ấy sẽ còn trong nhiều năm tới nữa.

     - Bóng Đá

    Andrew Robertson cùng với Trent Alexander-Arnold đã tạo nên cặp hậu vệ cánh đáng ngưỡng mộ bậc nhất.

    Mặc dù vậy, cường độ thi đấu rất lớn của Robertson có thể dẫn đến nguy cơ kiệt sức. Đó là một vấn đề mà Trưởng Bộ phận Y tế của Liverpool, ông Andrew Massey đã đề cập mới đây:

    "Nếu bạn đưa một cầu thủ vào đội hình và mong họ chơi 60 trận một mùa, bạn phải lường trước nguy cơ về sự giảm sút thể lực, bởi đó thực sự là một mùa giải dài và nặng nề. Vì vậy, một số cầu thủ có thể sẽ cần nghỉ ngơi nhiều hơn những người khác."

    Vấn đề này càng trở nên bức thiết khi Alberto Moreno ra đi, khiến Robertson trở thành hậu vệ cánh trái duy nhất tại CLB ở thời điểm này. Một bản hợp đồng trên hàng tấn công có thể chờ đợi, nhưng Liverpool cần sớm đưa về một cầu thủ đủ khả năng dự phòng cho Anrew Robertson trước khi giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải bắt đầu vào tháng 7.

    Ngọc Bách | 00:40 22/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...