Hồi giữa tuần, Donny van de Beek đã có hành động thể hiện sự giận dữ khi không được vào sân ở trận Manchester United gặp Villarreal tại Champions League. Trao đổi với giới truyền thông, Solskjaer cho biết: "Bạn biết đấy, tôi quản lý một đội hình gồm toàn những tuyển thủ, những cầu thủ muốn thi đấu, muốn tạo ra sự khác biệt, tất cả đều muốn được ra sân, tất nhiên là như vậy."
"Donny đã sẵn sàng vào sân, như tất cả các cầu thủ đều nên thế. Tôi có lẽ là người dự bị nhiều hơn bất kỳ ai trong câu lạc bộ này, tôi có một kỷ lục ra sân với tư cách dự bị, và bạn phải sẵn sàng mọi lúc. Tôi đã không hài lòng lắm trong một vài lần nhưng đó là quyết định của người quản lý. Vì vậy, tôi hiểu sự thất vọng, tất nhiên, mọi cầu thủ đều muốn chơi bóng, điều đó phải được xây dựng thành năng lượng và sự quyết tâm khi bạn vào sân để tôi có thể nhìn thấy."
"Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần năng lượng tích cực, chúng tôi không thể có những người tiêu cực hoặc hờn dỗi. Nhưng Donny chưa bao giờ ảnh hưởng tiêu cực đến đồng đội của mình, đúng như vậy. Nhưng ngay khi tôi thấy các cầu thủ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn đội thì đó là một câu chuyện khác. Tôi có thể sẽ nghiêm khắc hơn một chút."
United có một đội hình lớn gồm nhiều cầu thủ tài năng, những người muốn có thời gian thi đấu. Van de Beek muốn chơi ở vị trí số 10 ưa thích, nơi anh có thể gây ấn tượng tốt nhất cho HLV của mình, tuy nhiên ở đó Quỷ đỏ đã có Bruno Fernandes. Hơn nữa, trước Villarreal, Fred và Jesse Lingard đều đã đóng vai trò quan trọng để United giành chiến thắng muộn.
Solskjaer cho đến nay đã giữ lập trường không chỉ trích các cầu thủ của mình và nhận hầu hết những lời chỉ trích về cho bản thân, nhưng có vẻ như với trường hợp của Van de Beek, ông đã chuyển qua thái độ gắt gao hơn, những bình luận có mục tiêu rõ ràng mà khán giả từng thấy dưới thời Jose Mourinho.
Dù vậy nếu Van de Beek hoàn toàn không có cơ hội chơi cho Man United, Ole có thể dùng luôn dịp này để chơi bài ngửa, nhưng ông đã ngăn Donny rời đi vào mùa hè và bây giờ vẫn chừa lại vị trí cho anh. Solskjaer đã có một câu trả lời khôn khéo khi lấy ví dụ về chính bản thân mình để so sánh với những cầu thủ dự bị. Ông cho biết mình cũng từng bực bội với Sir Alex do đó hiểu cảm xúc của Van de Beek lúc này.
Thực tế, mùa giải này Van de Beek đã được ra sân và đã thể hiện tốt. Sẽ có những trận đấu trong mùa giải này mà Fernandes được nghỉ ngơi và anh sẽ có thêm cơ hội cho mình, mùa giải mới bắt đầu chưa lâu và còn một thời gian dài phía trước. Ole đã khuyến khích anh dồn sự tập trung cho việc tập luyện để có thể sẵn sàng và thể hiện tốt mỗi khi được gọi. Nếu tình hình tương tự tiếp diễn đến Giáng sinh thì Van de Beek có thể có lý do để phàn nàn nhưng vào lúc này, còn quá sớm để anh từ bỏ hoàn toàn ở United.
Solskjaer nói gì khi Van de Beek mới đến?