MỚI NHẤT :
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 1-3 Arsenal (H2): Romero ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Lời nói dối của HLV Troussier

    14:44 Thứ hai 29/01/2024 | 12

    BongDa.com.vn Gần 10 tháng cầm quân tại đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, HLV Philippe Troussier chưa chứng minh được lời nói và những kế hoạch mà ông đặt ra thật sự tin cậy.

    Ngày 26/02/2023, HLV Philippe Troussier chính thức đặt bút ký hợp đồng dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam với nhiều sự kỳ vọng. Suốt thời gian qua, không thể phủ nhận sự nỗ lực hết mình và tận tâm của chiến lược gia người Pháp. Thế nhưng, trái ngược với sự hứa hẹn và tầm nhìn về một tương lai tốt đẹp, ông thầy sinh năm 1955 đang dần làm mất đi niềm tin của NHM bằng những lời nói dối của mình.

    1. Thất bại toàn tập

    Năm 2023 có thể coi là giai đoạn thất bại toàn tập của bóng đá Việt Nam khi chúng ta không hoàn thành 2 mục tiêu quan trọng nhất. Dưới thời HLV Philippe Troussier, U23 Việt Nam thua Indonesia tại bán kết SEA Games 32 và không thể bảo vệ tấm HCV. Chiến lược gia người Pháp cũng thất hứa trong việc đưa ĐT Việt Nam bước vào vòng 16 đội của Asian Cup 2023.

    Lời nói dối của HLV Troussier - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam hoàn toàn thất bại trong các mục tiêu của năm 2023.

    HLV Philippe Troussier luôn nhấn mạnh vào khả năng giành chiến thắng của đội nhà. Những chiến binh Sao Vàng có thể thắng Nhật Bản hoặc trận gặp Tim Garuda là để chứng minh vị thế. Tuy nhiên, tất cả đều đi ngược lại với lời nói của ông thầy sinh năm 1955. Nó rất khác với cách mà thầy Park đã làm với bóng đá Việt Nam trong những năm qua.

    2. Lãng phí nhân lực

    Sau chiến dịch Asian Cup, HLV Philippe Troussier đã trò chuyện và động viên Hồ Tấn Tài với đại ý rằng anh cần tìm một vị trí khác trong sơ đồ của ĐT Việt Nam. Vị "Phù thủy trắng" cũng cất Đỗ Hùng Dũng một cách khó hiểu ở trận gặp Indonesia. Hay trước đó, ông bỏ rơi Nguyễn Hoàng Đức vì lý do không đáp ứng chuyên môn tại VL thứ 2 World Cup 2026.

    Lời nói dối của HLV Troussier - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier đang lãng phí nhân lực của ĐT Việt Nam.

    Ai cũng biết, các nhân tố trên đều là những trụ cột khó thay thế tại ĐT Việt Nam suốt thời gian qua và vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao ở độ chín của sự nghiệp. Tuy vậy, họ lại bị bỏ rơi thường xuyên một cách đáng tiếc. Dường như, vị "Phù thủy trắng" đang cố tình loại đi những công thần hoặc ông vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, là HLV trưởng, ông Philippe Troussier hoàn toàn có quyền cho những sự lựa chọn về nhân sự nhưng nó phải đi đôi với kết quả tốt và thực tế đang chứng minh điều ngược lại khi Những chiến binh Sao Vàng thua nhiều hơn thắng. Bởi vậy, vị thuyền trưởng sinh năm 1955 cần xem lại các quyết định dùng người của mình.

    3. Đối đầu với truyền thông

    Trước Asian Cup, HLV Philippe Troussier thẳng thắn tuyên bố có tới 80% NHM không ủng hộ ĐTQG. Tuy nhiên, điều đó càng làm ông và các cầu thủ mạnh mẽ hơn và sẽ chứng minh điều ngược lại. Trên thực tế, 80% CĐV đã và đang đúng khi ĐT Việt Nam cứ trượt dài rồi bị loại sớm nhất ở Asian Cup.

    Lời nói dối của HLV Troussier - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier tỏ ra cố chấp và không nghe những góp ý.

    Chẳng những thế, vị "Phù thủy trắng" còn tỏ ra khó chịu với những nhận xét, đánh giá của truyền thông Việt Nam và vẫn mạnh miệng tuyên bố ĐTQG đang tiến bộ. Thế nhưng, kết quả lại thêm 1 lần nữa phủ nhận lời nói của ông thầy người Pháp khi chúng ta đã mất ngôi đầu ĐNÁ và trượt dài trên BXH FIFA, trở thành đội bóng có kết quả tệ nhất (bị trừ nhiều điểm) trong tháng 01/2024.

    4. Mục tiêu World Cup

    HLV Philippe Troussier cho thấy tham vọng lớn khi mong muốn đưa ĐT Việt Nam tham dự VCK World Cup 2026 và U23 Việt Nam dự Olympic Paris 2024. Thế nhưng, mục tiêu này ngày càng trở nên xa vời khi chúng ta đang thể hiện bộ mặt đáng thất vọng. Để rồi, giờ đây nhiều người đang hình dung ra những tuyên bố của ông thầy 69 tuổi có phần phi thực tế và khó thực hiện.

    Những gì mà HLV Philippe Troussier đang làm có lẽ sẽ giúp ích nhiều cho bóng đá Việt Nam nếu nó được thực hiện ở CLB hoặc cấp độ trẻ. Còn ĐTQG cần phải được trả lại với đúng tầm vóc với nhiều gương mặt xứng đáng và những cầu thủ hàng đầu.

    Danh Nguyễn | 14:14 29/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...